Bắt 2 phó giám đốc sở và 1 giám đốc trung tâm

Ngôi nhà của ông Nguyễn Tuấn Cảnh bị công an khám xét
Ngôi nhà của ông Nguyễn Tuấn Cảnh bị công an khám xét
Ba đối tượng này bị khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

> Bắt đại tá Dương Tự Trọng - em trai ông Dương Chí Dũng

Ngôi nhà của ông Nguyễn Tuấn Cảnh bị công an khám xét
Ngôi nhà của ông Nguyễn Tuấn Cảnh bị công an khám xét.

Ngày 22-2, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Tuấn Cảnh - phó giám đốc Sở Tư pháp kiêm giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bình Phước; ông Trương Văn Phẩm - phó giám đốc Sở Tài chính, chủ tịch Hội đồng thẩm định và ông Nguyễn Minh Luân - giám đốc Trung tâm Quỹ phát triển đất (thuộc UBND tỉnh Bình Phước), nguyên trưởng phòng giá và quản lý công sản (thuộc Sở Tài chính) - về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, cuối năm 2010 UBND tỉnh Bình Phước ra quyết định cho phép bán đấu giá 323ha đất cao su thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 13 đoạn Lộc Tấn - Bù Đốp. Ba bị can trên (trong hội đồng thẩm định giá diện tích 323ha đất cao su) đã bán cho một số cá nhân với giá 264 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, thực tế giá đất thị trường vào thời điểm lúc bấy giờ có giá từ 450-550 triệu đồng/ha. Việc làm này đã làm thất thoát của Nhà nước hàng tỉ đồng.

Liên quan vấn đề này, trước đó ngày 21-2, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 bị can trên.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.