Bắt 3 đối tượng biến đồ Trung Quốc thành hàng Mỹ…

Bắt 3 đối tượng biến đồ Trung Quốc thành hàng Mỹ…
TP - Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Hoàng Thị Hồng Liên (SN 1982), Nguyễn Tuấn Linh (SN 1984, đều ở Nghệ An) và Nguyễn Công Việt (SN 1986, ở Bắc Ninh) về hành vi “Sản xuất hàng giả, gian lận thương mại”. 

Trước đó, ngày 24/1, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ kiểm tra ô tô Santafe do Linh điều khiển trên phố Trần Khát Chân, phát hiện 170 hộp sữa ong chúa làm giả nhãn hiệu Costa/Royal Jelly 1450. Linh khai vận chuyển hàng cho Liên để giao cho khách. 

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp 5 kho hàng của Liên tại chợ đầu mối Lim (Tiên Du, Bắc Ninh), thu giữ 505 thùng các-tông và 14 bao tải thực phẩm chức năng giả, tem nhãn, vỏ lọ..., 6 máy sản xuất, đóng gói thực phẩm chức năng. Tổng cộng, số thực phẩm chức năng giả bị thu giữ lên đến hơn 12 tấn, gồm sữa ong chúa, nhau thai cừu, tảo Nhật… Thủ kho Nguyễn Công Việt khai làm thuê cho Liên.

 

Bước đầu, các đối tượng khai nhập khẩu các viên nang sữa ong chúa, tảo biển, Gulucosamin... từ Trung Quốc, sau đó in tem giả Mỹ, Nhật, Úc… rồi tự đóng gói theo đơn đặt hàng của các cửa hàng thuốc. Tháng 8/2013, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng QLTT bắt quả tang Hoàng Nghĩa Dũng (em trai Liên, SN 1983) đang đóng gói thực phẩm chức năng giả tại cụm 13 Thái Hà, Đống Đa, thu gần 100 thùng sữa ong chúa, tỏi đen, vây cá mập… đều được gắn mác Úc, Mỹ…

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG