Bắt 3 đối tượng giao cấu với trẻ vị thành niên

Bắt 3 đối tượng giao cấu với trẻ vị thành niên
17h ngày 19/4, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CA quận Hoàng Mai đã thực hiện lệnh bắt giữ 2 đối tượng 19 tuổi và một đối tượng trú tại Bắc Ninh về hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên.

Hai đối tượng ở Hà Nội là Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Bảo Khanh, trú tại Làng Vẽ, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm và Nguyễn Văn Thịnh, trú tại Bắc Ninh. 

Vụ việc được phát hiện khi gia đình 3 cháu gái, trong đó có 2 cháu hiện đang là học sinh lớp 8 và một là học sinh lớp 9 đột ngột biến mất khỏi gia đình. Sau 2 ngày tìm kiếm, ngày 18/4, gia đình người bị hại đã làm đơn trình báo đến CQĐT.

Đấu tranh bước đầu, 3 đối tượng khai nhận thông qua buổi sinh nhật đã mời 3 cháu gái trên đi chơi. Sau khi ăn uống, bọn chúng rủ các em đến một nhà nghỉ trên đường Huỳnh Thúc Kháng và cả 3 bàn kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội.

Theo CAND

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.