Bắt 3 đối tượng, thu 18 kg heroin

Bắt 3 đối tượng, thu 18 kg heroin
TP - Chiều 2-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, sau một thời gian điều tra, trinh sát biên phòng đã triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc, bắt 3 đối tượng, thu gần 18kg heroin.
Trinh sát biên phòng khám xét chiếc vali đựng heroin, ngồi phía sau là Phú và Trí
Trinh sát biên phòng khám xét chiếc vali đựng heroin, ngồi phía sau là Phú và Trí .

Theo đó, chiều 1-10, tại một ngã ba thuộc khu Hồng Hà (phường Ninh Dương, TP Móng Cái) các trinh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển ma tuý từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ.

Ba đối tượng gồm Bùi Văn Tứ (SN 1989, ở Móng Cái, Quảng Ninh), Lê Xuân Phú (SN 1984, quê Long An), Trần Minh Trí (SN 1990, quê Trà Vinh). Số heroin tang vật có trọng lượng gần 18kg được tìm thấy trong hành lý của Phú và Trí.

Qua đấu tranh, bước đầu Phú khai cùng Trí đi từ TPHCM ra Hà Nội thuê nhà nghỉ gần bến xe Mỹ Đình. Đến sáng 30-9, cả 2 bắt taxi tới gầm cầu Thăng Long nhận một chiếc vali màu đen chứa ma túy từ một phụ nữ người nước ngoài.

Sáng 1-10, tại nhà nghỉ, Phú - Trí nhận tiếp một balô màu xanh của một người phụ nữ tên Liên để mang sang Quảng Châu (Trung Quốc) giao hàng. Sau đó, 2 đối tượng đón xe khách từ Hà Nội đi Móng Cái.

Trên đường đi, Phú điện thoại cho Tứ đón để đưa sang Trung Quốc. Khi hai bên vừa gặp nhau, bị trinh sát ập đến bắt giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.