Bắt 3 vụ tàng trữ, sử dụng súng và lựu đạn

Bắt 3 vụ tàng trữ, sử dụng súng và lựu đạn
TP -Không cho ô tô vào khu đô thị, một bảo vệ tại khu đô thị Sài Đồng, Long Biên,  Hà Nội bị một nhóm thanh niên dí súng vào đầu dọa giết.

Tiếp tục bắt đối tượng tàng trữ súng và ma túy

Khoảng 23 giờ 30 ngày 11-10, anh Phan Văn D. (SN 1985, bảo vệ khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một nhóm đối tượng dùng súng dí vào đầu dọa giết khi anh này không cho ô tô vào khu đô thị.

Ngay trong đêm, Công an phường Phúc Đồng làm rõ đối tượng đe dọa anh D. là Trương Thế Ngọc (SN 1985, ở phường Sài Đồng), thu 1 súng ngắn tự chế.

Trước đó, khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an huyện Mê Linh thu 1 súng Colt, bên trong có 1 viên đạn, 1 dao và 1 dùi cui điện của Trần Văn Thái (SN 1978, ở xã Tự Lập, Mê Linh) và Đỗ Viết Tú (SN 1992, ở xã Tiến Thắng, Mê Linh).

Hai đối tượng này có hành vi dùng súng đe dọa anh Nguyễn Văn T., ở thôn Phú Mỹ, huyện Mê Linh để đòi nợ. Cùng ngày, tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ bàn giao 3 đối tượng có hành vi tàng trữ một quả lựu đạn mỏ vịt cho Công an quận Hoàng Mai xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG