Bắt 3 xe ôm nghi đâm gục tài xế Grabbike trên phố

Nhiều vụ tài xế Grabbike bị tấn công nên họ thường hỗ trợ nhau để hành nghề. Ảnh minh họa
Nhiều vụ tài xế Grabbike bị tấn công nên họ thường hỗ trợ nhau để hành nghề. Ảnh minh họa
Vừa mở máy điện thoại để nhận đón khách, nam tài xế grabbike bị một nhóm người hành nghề xe ôm cầm hung khí xông vào đâm tới tấp, khiến người này gục trên đường…

Công an Q.10, TP.HCM đã tạm giữ hình sự 3 nghi can, cùng hành nghề xe ôm, để mở rộng điều tra, xử lý. Bước đầu nhóm này đã thừa nhận dùng hung khí tấn công, làm anh Lương Quốc Thiện (SN 1987, là tài xế Grabbike) bị thương tích nặng.

Được biết anh Thiện bị khoảng gần chục thương tích trên cơ thể, nghi là do hung khí nhọn gây ra. Trong đó có vết đâm trúng phổi, gây tràn dịch phổi nhưng hiện anh đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 19h45 đêm 11/3 anh Thiện nhận thông báo qua hệ thống đến đón khách ở 1 quán nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10. 

Vừa đến nơi, anh Thiên dừng xe, lấy ĐTDĐ để gọi khách thì thấy 1 người đàn ông, theo nhiều nhân chứng là hành nghề xe ôm trên đường Nguyễn Tri Phương, đi đến gần chửi bới, gây hấn vì cho rằng anh Thiện tranh giành khách.

Lo sợ phiền phức, anh Thiện chạy xe đến đậu ngay góc đường Nguyễn Tri Phương – Đào Duy Từ gần đó. Người lái xe ôm trên cùng một số người khác, được cho là đồng nghiệp hành nghề xe ôm cầm theo nhiều loại hung khí đuổi theo, lao vào tấn công anh Thiện.

Anh Thiện gục ngay trên đường. Lúc này có nhóm sinh viên tình cờ có mặt đã xông vào can ngăn, đưa anh Thiện đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an.

Công an tạm giữ 3 xe ôm để điều tra. Hiện công an đang làm rõ vai trò của từng người và truy xét thêm những người khác có liên quan.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.