Hà Nội:

Bắt 4 đối tượng câu trộm, giết nhân viên bảo vệ cá Hồ Tây

Bắt 4 đối tượng câu trộm, giết nhân viên bảo vệ cá Hồ Tây
TP - Ngày 17/10, CA quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Phương Văn Dũng (SN 1976), Phương Văn Kiên (SN 1978), Lê Xuân Sang (SN 1970) và Nguyễn Văn Hạ (SN 1973), cùng trú tại Xuân La, quận Tây Hồ, về hành vi giết người.

Vụ án xảy ra tối 15/10, nạn nhân là anh Trần Mạnh Hùng (SN 1989, quê Phú Thọ), nhân viên bảo vệ của Cty cá Hồ Tây. Khoảng 20 giờ 45, anh Hùng được phát hiện đã chết đuối ở hồ Tây, khu vực trước bãi thuyền dọc đường Thanh Niên.

Qua điều tra, cơ quan CA phát hiện 4 đối tượng trên là thủ phạm gây ra cái chết của anh Trần Mạnh Hùng. Tại cơ quan CA, các đối tượng khai do nhiều lần bị bảo vệ Cty cá Hồ Tây bắt giữ vì câu cá trộm, bị thu giữ cần câu, lưới, nên đã bàn nhau trả thù đội bảo vệ Cty.

Tối 15/10, các đối tượng gia cố lưới cho chắc chắn rồi thả xuống hồ Tây vờ đánh cá trộm. Anh Hùng đi ca nô ra kiểm tra liền bị vướng bẫy, mắc lưới vào chân vịt ca nô. Bốn đối tượng lập tức kéo lưới, lôi ca nô vào gần bờ và dùng gạch, đá, súng cao su bắn, ném vào anh Hùng, làm anh Hùng bị thương ở mặt. Hoảng sợ, anh Hùng bỏ ca nô và nhẩy xuống nước bơi ra xa và bị chết đuối. Sau khi gây án, biết anh Hùng tử vong, các đối tượng đã bỏ trốn.

CA quận Tây Hồ đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng.

MỚI - NÓNG