Bắt 4 đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ

Bắt 4 đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ
TP - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Hà Tây vừa ra quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi mua bán trẻ em.

Đó là: Đỗ Quốc Sự (sinh 1970) trú tại Bình Phú, Thạch Thất, Hà Tây; Hà Thị Mai (sinh 1969) trú tại Tân Lập, Thanh Sơn, Phú Thọ; Hà Thị Kim Lanh (sinh 1980) trú tại Tu Lý, Đà Bắc, Hòa Bình và Ma Văn Biền (sinh 1981) trú tại Trùng Khánh, Na Hang, Tuyên Quang.

Từ tháng 9/2005 trở lại đây, đối tượng Hà Thị Mai và Đỗ Quốc Sự đã chung vốn mở một quán bán cafe trên địa bàn xã Thạch Xá (Thạch Thất, Hà Tây), nhưng thực chất chỉ để chứa mại dâm.

Mai và Sự đã móc nối cùng Hà Thị Kim Lanh và  Ma Văn Biền, bằng thủ đoạn “xin giúp việc làm không mất tiền”, 4 đối tượng trên đã lừa đảo nhiều phụ nữ thất nghiệp từ các vùng nông thôn đến “sào huyệt” của chúng, rồi ép buộc phải bán dâm.

Trong số những phụ nữ ấy có nhiều trường hợp là học sinh phổ thông dưới 16 tuổi. Công an tỉnh Hà Tây đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.