Bắt 4 kẻ vận chuyển hơn 1.200 viên ma túy

Bắt 4 kẻ vận chuyển hơn 1.200 viên ma túy
TPO – Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp, bắt giữ bốn đối tượng vận chuyển hơn 1.200 viên ma túy tổng hợp, 90 gam heroin.

Dán ma túy dưới công tơ điện để che giấu
> Tiêu hủy hàng trăm cây cần sa

Hai đối tượng Khụt (trái) và Toan
Hai đối tượng Khụt (trái) và Toan.

Khoảng 21h40 ngày 26/8, tại khu vực mốc 105 Phòng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp đội 1, Đoàn đặc nhiệm miền Bắc (Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và đồn Biên phòng Thanh Luông, bắt giữ hai đối tượng trong chuyên án 090L. Tang vật thu tại chỗ gồm 1.200 viên ma túy tổng hợp và 60g heroin.

Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Quàng Văn Khụt, SN 1956, trú đội 9, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên và Quàng Văn Toan, sinh năm 1982, trú đội 14, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Theo khai nhận ban đầu, hai đối tượng trên vượt biên qua khu vực mốc 105 thuộc đồn biên phòng Thanh Luông, mua ta túy tại lán nương của một đối tượng người Lào.

Hai đối tượng Hia (phải) và Hanh
Hai đối tượng Hịa (phải) và Hạnh.

Cùng thời điểm trên, lực lượng phối hợp trên bắt giữ hai đối tượng là Cà Văn Hịa, sinh năm 1966, trú đội 9b và đối tượng Lò Văn Hạnh, sinh năm 1989, trú đội 9A, cùng thuộc xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Tang vật thu được gồm 10 viên ma túy tổng hợp và 29g heroin.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG