Bắt 6 đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng

Bắt 6 đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng
TP - Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) CA TPHCM đã công bố thông tin hoàn tất truy bắt băng cướp tiệm vàng có súng gây kinh hoàng dư luận ở TPHCM vào tháng 8/2008.

Cơ quan điều tra cho biết, sau hơn 2 tháng khẩn trương truy xét, hầu hết các đối tượng trong băng cướp dùng súng cướp tiệm vàng Anh Sang (địa chỉ 71B Đào Sư Tích, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM) vào ngày 8/8, đã bị bắt giữ.

Sáu đối tượng bị bắt và đang bị điều tra các hành vi: "Cướp tài sản"; "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm", gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1984, ngụ Trà Vinh), đối tượng cầm đầu; Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn "Bà Đấu" SN 1977, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An); Đỗ Đình Nguyên (SN 1978, ngụ huyện Củ Chi); Phan An Liêm (SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn); Trần Phúc Hậu (SN 1985, ngụ Ô Môn, TP Cần Thơ); Huỳnh Thị Thanh Huyền (SN 1978, ngụ quận 1).

Riêng đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1978, chồng của Huyền), đã "lọt lưới" và đã bị  CA TPHCM phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hai khẩu súng Colt 45 và 1 băng tiếp đạn cùng 2 viên đạn.

Theo hồ sơ, nhóm đối tượng thuộc băng cướp này đều có tiền án tiền sự với nhiều tội khác nhau, như: Cướp, trộm cắp tài sản; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng Nguyễn Văn Quang có tiền án tiền sự 5 năm tù và y cùng các chiến hữu đều là các con bạc "khát máu", từng xộ khám và xác lập quan hệ từ đây.

Theo cơ quan điều tra, ban đầu mục tiêu của bọn cướp là các sòng bạc trên địa bàn TPHCM mà bọn chúng thường lui tới. Trước đó Quang đã mua hai khẩu Colt 45, 5 viên đạn tại Campuchia với giá 600 USD, rồi rủ  Nguyên, Liêm bàn phương án đánh cướp các sòng bạc.

Tuy nhiên, kế hoạch này bị thất bại do  Nguyên từ chối. Quang mang hai khẩu súng xuống Ô môn gửi cho Hậu cất giữ. Hai ngày sau, Quang lại xuống lấy súng và lên phương án cướp tiệm vàng.

Chuyển hướng sang cướp tiệm vàng  

Bắt 6 đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ảnh 1
Nguyễn Văn Quang, đối tượng cầm đầu băng cướp tiệm vàng

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 8/8, Quang, Tuấn và Nghĩa mang theo súng triển khai kế hoạch tấn công tiệm vàng Anh Sang. Thời điểm này tiệm vàng Anh Sang vắng khách và con đường Đào Sư Tích cũng vắng bóng người. Quang đã điều Nghĩa vào tiệm vàng và đóng giả khách hàng đến bán 5 phân vàng.

Lúc này tiệm vàng chỉ có ông chủ tiệm là Lương Văn Vĩnh (SN 1948) và một nhân viên. Nghĩa đã cố tình kỳ kèo giá cả đợi Tuấn và Quang xuất hiện. Khi ông Vĩnh bận đếm tiền trả cho bọn chúng, lập tức chúng rút súng ngắn ra khống chế ông.

Do ông Vĩnh chống cự, nên bọn cướp đã nổ súng nhưng rất may viên đạn chỉ sượt qua đầu ông Vĩnh. Trước sự uy hiếp này, ông Vĩnh phải thúc thủ và Nguyễn Văn Quang cùng đồng bọn dễ dàng lấy đi 30 lượng vàng, bao gồm: các loại dây chuyền, lắc tay, nhẫn…cùng lên xe thoát về hướng quận 7.

Từ những chứng cứ hiện trường cũng như qua công tác sàng lọc đối tượng, cơ quan điều tra đã bắt giữ Đỗ Đình Nguyên. Từ lời khai của Nguyên, lần lượt các tên Tuấn, Hậu, Liêm bị bắt giữ sau đó. Còn Nguyễn Văn Quang thì "lặn" mất dấu.

Sau khi hay tin toàn bộ các chiến hữu sa lưới, Quang lại "mò" về TPHCM, hàng ngày y lảng vảng ở quanh khu vực trụ sở PC14 để dò la tung tích đồng bọn. Trước dấu hiệu khả nghi này, các trinh sát hình sự đặc nhiệm của PC14 đã bủa vây bắt được tên trùm.

Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã khen thưởng, biểu dương chiến công của tập thể cán bộ, chiến sĩ PC14. Theo đó, UBND huyện Nhà Bè tặng thưởng 10 triệu đồng; UBND TPHCM 5 triệu đồng; CA TPHCM 3 triệu đồng; Tổng Cục cảnh sát 2 triệu đồng.
MỚI - NÓNG