Bắt 6 đối tượng giả làm hành khách xông lên xe đánh tài xế

Anh Hoàn bị nhóm côn đồ dùng dao đánh vào trán. Ảnh: TL.
Anh Hoàn bị nhóm côn đồ dùng dao đánh vào trán. Ảnh: TL.
TPO - Ngày 26/11, Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" liên quan đến vụ hành hung dã man tài xế và phụ xe Ánh Hằng vào ngày 13/11.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Xuân Hồng (SN 1980 ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình); Nguyễn Xuân Quân (SN 1983) và Phạm Duy Hải (SN 1987) cùng trú phường Thanh Bình; Lê Chí Linh (SN 1981 ở phường Nam Thành); Ninh Quang Hậu (SN 1983, ở thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc) và đối tượng Phạm Văn Lâm (1989 ở xã Gia Hòa huyện Gia Viễn, Ninh Bình).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 21h ngày 13/11, 6 đối tượng trên đi xe taxi biển kiểm soát 29A - 20854 đến khu vực ngã tư Ninh Phúc. Sau đó, nhóm đối tượng giả làm hành khách chặn xe khách 35B – 000.71 chạy tuyến Ninh Bình - Lào Cai.

Khi tài xế Ninh Văn Hoàn dừng xe và mở cửa, nhóm này lớn tiếng dọa giết tài xế này và phụ xe Lã Hồng Quang. Được biết, Quân và Hồng cũng có xe khách chạy tuyến Ninh Bình - Lào Cai và nhiều lần xảy ra tình trạng tranh giành khách với xe của tài xế Hoàn. 

Chưa dừng lại ở đây, 4 đối tượng là Hải, Linh, Hậu và Lâm nhảy lên xe đánh tài xế Ninh Văn Hoàn và Lã Hồng Quang. Sai đó, các đối tượng kéo anh Ninh Văn Hoàn xuống xe rồi dùng dao đánh vào trán anh này,  làm nạn nhân bị thương.

Bắt 6 đối tượng giả làm hành khách xông lên xe đánh tài xế ảnh 1

Phụ xe Lã Hồng Quang bị đánh chảy máu đầu

Tiếp đó các đối tượng gọi điện cho ông Ninh Văn Ánh (ở xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn) là chủ xe 35B – 000.71 đe dọa từ nay không được tranh giành khách của bọn chúng. Sau đó, nhóm đối tượng về nhà Nguyễn Xuân Hồng ăn uống.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.