Bắt 6 đối tượng truy nã trốn tại Huế

Nhóm đối tượng truy nã người Quảng Ninh bị Công an TT-Huế bắt giữ khi vào địa bàn này.
Nhóm đối tượng truy nã người Quảng Ninh bị Công an TT-Huế bắt giữ khi vào địa bàn này.
TP - Ngày 6/10, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh này vừa phối hợp Công an Lạng Sơn bắt giữ 6 đối tượng truy nã nguy hiểm người Quảng Ninh. Đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động tội phạm có tổ chức, gây án tại Lạng Sơn rồi vào Huế lẩn trốn.

Trước đó, trưa 5/10, tại khách sạn HT2, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, lực lượng cảnh sát truy nã và hình sự phối hợp đột kích vào 3 phòng nghỉ của khách sạn này, bắt giữ các đối tượng Nông Văn Chủ (SN 1986), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1990), Vũ Văn Trung (SN 1987), Ngô Đình Phong (SN 1999), Bùi Đắc Cường (SN 1988, tất cả cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh). Đây là những đối tượng bị Công an thành phố Lạng Sơn truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tại Lạng Sơn, do có mâu thuẫn giữa 2 nhóm đối tượng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Văn Mạnh với nhóm Nguyễn Việt Hùng (cùng trú tại Lạng Sơn). Sau đó, nhóm của Mạnh kết hợp với khoảng 20 đối tượng khác trú tại Quảng Ninh đem theo gậy, dao đến đánh nhóm của Hùng. Một đối tượng tên Tuyên trong nhóm Hùng dùng súng hoa cải bắn lại làm bị thương 5 đối tượng của nhóm Mạnh.

Sau đó, Công an Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 17 đối tượng có liên quan và truy nã số đối tượng còn lại. Từ thông tin do Công an Lạng Sơn cung cấp, Công an TT-Huế nhanh chóng vào cuộc, phối hợp bắt giữ “trọn ổ” 6 đối tượng truy nã kể trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.