Bắt 6 đối tượng vào phòng cấp cứu chém người

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
TP - Chiều 8/5, trao đổi với PV Tiền Phong, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan vụ truy sát xảy ra ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngày 7/5. 

Nhóm này gồm: Lê Tất Đạt (SN 1993, trú quận Hoàng Mai);  Lê Công Thành (SN 1995), Nguyễn Xuân Huy (SN 1996), Vương Văn Nam (SN 1997), cùng trú huyện Ứng Hòa; Nguyễn Minh Đức (SN 1997, quê Hòa Bình) và Doãn Tiến Nam (SN 1999, trú huyện Chương Mỹ).

“Cơ quan CSĐT vẫn đang truy bắt những đối tượng còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố nhóm đối tượng với tội danh giết người”, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 7/5, nhóm của Đạt xảy ra mâu thuẫn với Đinh Giang Nam (SN 1980, trú phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) tại cầu Trung Tự. Đạt bị Nam dùng máy tính bảng đập vào đầu dẫn đến xô xát, nhóm Đạt đánh Nam ngã gục rồi bỏ đi. Nhiều người dân đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu.

Một giờ sau, nhóm của Đạt tiếp tục đi xe máy mang theo dao, kiếm vào Bệnh viện Đại học Y. Gặp tổ bảo vệ trước khoa cấp cứu, nhóm Đạt dùng hung khí kè cổ khống chế, đe dọa nhân viên bảo vệ và bác sỹ trực, sau đó xông vào phòng cấp cứu truy sát Nam. Phát hiện Nam trên giường bệnh, Đạt và 2 đối tượng dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu, bất tỉnh…

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Lê Thăng Đức cho biết, nạn nhân Đinh Giang Nam đã qua cơn nguy kịch, song sức khỏe yếu và có vết thương đứt khí quản cùng nhiều vết chém vùng đầu. Sau khi cấp cứu, người này được đưa vào phòng hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi. Theo ông Đức, sau khi xảy ra sự việc, tổ bảo vệ bị nhóm côn đồ uy hiếp đã được lãnh đạo bệnh viện cho nghỉ ca trực kế tiếp để phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra xác minh, truy tìm những người liên quan. Hình ảnh từ camera cũng được trích xuất cung cấp cho cảnh sát.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.