Bắt 6 kẻ đột nhập nhà trọ trộm 11 xe máy

Bắt 6 kẻ đột nhập nhà trọ trộm 11 xe máy
TPO - Phát hiện 2 trong 11 chiếc xe máy bị trộm, đang được gửi xe khách mang ra Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để tiêu thụ, lực lượng công an đã bám theo và tóm gọn được 6 tên trộm.

> Dân giúp đặc nhiệm bắt kẻ phá khóa trộm xe

> Táo tợn cướp gương chiếu hậu ôtô giữa phố Sài Gòn
> Hai tên cướp dàn cảnh cướp xe giữa phố
> Tên trộm quê 'thoát y' đi cướp

ảnh: Băng trộm bị bắt giữ tại cơ quan công an.
ảnh: Băng trộm bị bắt giữ tại cơ quan công an. .

Hiện công an quận 9, TP HCM đang tạm giữ hình sự sáu tên trộm để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Sáu tên trộm gồm: Nguyễn Thành An (26 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi), Trần Văn Cường (17 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi), Nguyễn Xuân Huy (20 tuổi), Vũ Quốc Thắng (27 tuổi) đều ngụ tại quận 9.

Theo thông tin điều tra cho biết, vào rạng sáng 2-2, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 9 nhận được tin báo của anh Lê Chí Quốc Dũng (57 tuổi, ngụ tại số nhà 12B, đường số 1, khu phố 3, phường Phước Long A, quận 9) chủ nhà trọ cho thuê, bị trộm đột nhập vào nhà lấy mất 11 chiếc xe máy các loại.

Trong lúc trộm xe máy, tên An còn đột nhập vào phòng của chị Nhã lấy cắp một chiếc ví bên trong có 1,5 triệu đồng, cùng 1 nhẫn vàng 18K (4 phân) rồi đưa cho tên Phi giữ. Tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Từ những manh mối và chứng cớ thu thập được tại hiện trường lực lượng công an quận 9, phát hiện 2 trong 11 chiếc xe máy bị trộm đang được gửi xe khách mang ra Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để tiêu thụ, ngay lập tức các trinh sát được tung đi bám theo để chặn bắt đối tượng mang xe đi bán. Ngay lập tức, các chiến sĩ điều tra di lý 2 tên trộm này về cơ quan và tiếp tục điều tra, thì các đối tượng khai nhận.

Vào lúc 18 giờ ngày 1-2, tên Phi đi chơi về phát hiện khu nhà 12B có nhiều xe máy nên gợi ý cho Cường, Tùng và An đi trộm xe bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, An lại nói ý định trộm xe với Thắng, Thắng đồng ý rồi kêu Tùng với Cường ra ngã tư RMK phường Phước Long A quận 9, mua kềm cộng lực mang về giấu ở bụi cỏ gần ngôi nhà cho thuê để chờ cơ hội ra tay.

Vào 1 giờ 40 phút sáng 2-2, Thắng muốn kiếm thêm người tham gia nên sai Phi đi gọi thêm Huy (đàn em của Thắng) tới cùng thực hiện phi vụ. Sau khi đồng bọn đã tập hợp đông đủ Thắng sai đàn em lấy kềm cộng lực giấu trong bụi cỏ hồi chiều ra cùng cắt ổ khóa.

Cắt được ổ khóa xong, An, Cường, Phi, Thắng dắt xe ra ngoài cho Tùng, Huy dùng chân đẩy xe về khách sạn Vạn Thành trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9 để cất.

Sau khi trộm trót lọt được 11 chiếc máy, Thắng cùng đồng bọn mang 9 chiếc xe ra ngã tư Gò Dưa quận Thủ Đức bán. Hai chiếc xe còn lại Thắng mang ra Cam Ranh (Khánh Hòa) để tiêu thụ. Tổng giá trị 11 chiếc xe chúng bán được 68 triệu và chia nhau lấy tiền ăn xài hết.

Khi bị bắt tên Thắng còn quanh co, chối mình chỉ là môi giới trong 11 chiếc xe bị trộm chứ không phải là hắn ra tay trực tiếp. Nhưng qua đầu tranh các đối tượng khác đều khai nhận Thắng là đối tượng cầm đầu trộm 11 chiếc xe nói trên.

Hiện vụ án đang được công an quận 9 tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG