Bắt 60 bánh heroin tuồn từ Lào về Việt Nam

Bắt 60 bánh heroin tuồn từ Lào về Việt Nam
TPO –Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47) vừa phối hợp, bắt giữ ba đối tượng vận chuyển 60 bánh heroin cùng 60 gói nylon đựng khoảng 12.000 viên màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.
Từ trái sang: Boun Miher Khamtoong , Lee Chia Neng, Ly Chue Sor
Từ trái sang: Boun Miher Khamtoong , Lee Chia Neng, Ly Chue Sor .
 

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an vừa phối hợp với các đơn vị Cục phòng chống tội phạm ma túy - Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Hòa Bình triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam tại Tân Lạc (Hòa Bình).

Trước đó, trưa 5-8, các đơn vị này đã bắt quả tang ba đối tượng quốc tịch Lào nhập cảnh vào Việt Nam đi trên xe ô tô 7 chỗ mang BKS của Lào đang mang theo một khối lượng được cho là heroin cùng nhiều viên thuốc lắc tại địa bàn xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ.
 

Trong ba đối tượng này gồm hai người nói tiếng Lào và một người nói tiếng Việt Nam gồm Lee Chia Neng (SN 1978, sống tại Viên Chăn), Boun Miher Khamtoong (SN 1989, sống tại tỉnh Hủa Phăn) và Ly Chue Sor (1974, sống tại Viên Chăn). Trong đó, đối tượng nói tiếng Lào tên Kham Toong vốn sống bằng nghề làm ruộng, đã có vợ mới 16 tuổi, chưa có con. Mặc dù tham gia vận chuyển ma túy nhưng Khăm Toong khai rằng mình không bị nghiện.

60 bánh heroin bị thu giữ
60 bánh heroin bị thu giữ.
 

Khám xét tại chỗ, cơ quan điều tra phát hiện trong thùng chứa nhiên liệu phía dưới ghế lái xe ô tô chứa 60 bánh chất bột màu trắng được xác định là heroin. Bên cạnh đó còn có 60 gói nylon đựng khoảng 12.000 viên màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.