Bắt 7 đối tượng trong một băng cướp

Bắt 7 đối tượng trong một băng cướp
TP - Sáng 29/10, Công an Đà Lạt đã bắt 5 đối tượng Đinh Xuân Trường (trú tại Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng), Nguyễn Văn Thân (Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng), Đặng Văn Chín (Buôn Chắp, Đắc Lắc), Nguyễn Đức Trung (Hòa Bình, Chương Dương, Nghệ An), và Lê Hồng Phúc (Tân Thới Đông, Q7, TP HCM).

Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng bắt tiếp hai tên Nguyễn Ngọc Minh (Xuân An, P3, Đà Lạt) và Hồ Văn Minh (Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh). Các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ (từ 17- 23 tuổi) tụ tập thành băng nhóm gây án ở nhiều địa phương.

Bước đầu chúng khai nhận đã tiến hành 15 vụ cướp dây chuyền, giật điện thoại, trộm xe máy… trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan chức năng tiến hành khám xét thu giữ 1 xe máy (gắn biển số giả), đầu đĩa VCD, 7 bức tranh thêu, dụng cụ mở khóa xe máy, mã tấu...

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra về hành vi phạm tội của băng cướp này.  

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.