Bắt 8 “cò vé” chèo kéo khách trên sân Mỹ Đình

Các "cò vé" tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Các "cò vé" tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Chiều 13/10, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bắt 8 “cò vé” chèo kéo khách gây mất trật tự công cộng tại khu vực trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thị Hợp (SN 1959, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng); Đào Thị Hiếu (SN 1968) và Đào Văn Dĩ (SN 1971) cùng trú tại Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1989, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Tạ Thị Thuỷ (SN 1972, trú tại Thanh Trì, Hà Nội); Cao Thị Ân (SN 1985, trú tại Thường Tín, Hà Nội); Võ Văn Cừu (SN 1994, trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Thu Tiệp (SN 1987, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng); Nguyễn Thị Dịu (SN 1955, trú tại Kinh Môn, Hải Dương).

Bắt 8 “cò vé” chèo kéo khách trên sân Mỹ Đình ảnh 1

Hơn 100 vé đã bị công an thu giữ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Các đối tượng này đã mua lại vé trận Việt Nam - Thái Lan tối 13/10, sau đó chèo kéo, bán lại cho khách với giá cao gấp 3-4 lần mức giá thông thường. Lực lượng chức năng đã thu giữ 100 vé xem đá bóng, lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.