Bắt 8 đối tượng vụ hỗn chiến trên sông Mã

Bắt 8 đối tượng vụ hỗn chiến trên sông Mã
TP - Liên quan đến vụ hỗn chiến trên sông Mã, làm 3 người chết, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt 8 đối tượng về các hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

>> Thanh Hóa: Tìm được thi thể 3 người mất tích trong vụ hỗn chiến
>> Thanh Hóa: Hỗn chiến trên sông, ba người mất tích

Qua điều tra bước đầu xác định, khoảng 10 giờ ngày 25-1, Dương Văn Hà (SN 1963) người xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa thấy nhiều thuyền hút cát trên sông, Hà liền tập hợp 25 người dân đi thuyền ra đuổi.

Tuy nhiên khi ra giữa dòng sông Mã nhóm người dân Thiệu Thịnh đã bị nhóm người đang khai thác cát (khoảng 25 người) dùng đá, dao, ống tuýp sắt đánh trả.

Hậu quả là 3 anh Lê Văn Quyền (SN 1963), Dương Văn Tráng (SN 1987), Lê Văn Hiên (SN 1995) tử vong và 6 người dân Thiệu Thịnh khác bị thương.

Các đối tượng bị bắt bao gồm: Đỗ Văn Cường (SN 1978), Ngô Văn Mai (SN 1964), Nguyễn Văn Công (SN 1984) đều thường trú tại xã Định Công, huyện Yên Định, cùng 5 đối tượng khác là Phạm Văn Bảo (SN 1974, thường trú xã Hà Phú, huyện Hà Trung), Nguyễn Văn Minh (SN 1980, thường trú xã Hà Sơn, huyện Hà Trung), Nguyễn Văn Ninh (SN 1980, thường trú xã Hà Sơn, huyện Hà Trung), Trần Văn Lợi (SN 1977, thường trú xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa), Lê Văn Hán (SN 1989, thường trú xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. 

MỚI - NÓNG