Khánh Hòa:

Bắt ba kẻ cướp của, hiếp dâm

Bắt ba kẻ cướp của, hiếp dâm
TP - Chưa đầy 40 giờ sau khi cướp của đôi tình nhân và hiếp dâm cô gái, ba kẻ gây án bị Công an huyện Cam Lâm tóm gọn.

Chúng là Nguyễn Thành Nhân (thường gọi là Đen, SN 1991, thôn Phú Bình 2, Cam Tân, Cam Lâm), Phan Văn Trường (tên khác là Trần Văn Sơn, Quảng, SN 1988, tạm trú thôn Khánh Thành Nam, Suối Cát, Cam Lâm), Đặng Minh Huy (thường gọi là Heo, SN 1990, tạm trú thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, Nha Trang).

Lúc 22 giờ 30 ngày 28/5, chúng bịt mặt, mang theo dao kiếm, đi trên một xe máy đến đập Suối Dầu ở thôn Dầu Sơn (Suối Tân, Cam Lâm). Tại đây, hai công nhân Khu công nghiệp Suối Dầu là anh Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1985, trú tại thôn Phú Bình 1, Cam Tân) và chị Đỗ Thị M.L. (SN 1985, tại tỉnh Phú Yên) đang ngồi tâm sự.

Bọn Nhân, Trường, Huy cướp của họ hai ĐTDĐ và 155.000 đồng. Sau khi đánh anh Hoàng bỏ chạy, chúng chở chị M.L. đến chòi hoang ở ruộng dưa thuộc thôn Vĩnh Phú (Suối Tân), cách nơi cướp khoảng 4km, rồi thay nhau hãm hiếp chị. Ngày 30/5, Công an Cam Lâm đã bắt ba tên.

MỚI - NÓNG