Bắt ba kẻ giết người, quăng xác xuống vực

Bắt ba kẻ giết người, quăng xác xuống vực
Sau khi đánh chết nạn nhân, quăng xác xuống vực sâu, cướp xe máy, điện thoại, ba kẻ gây án trốn về Hà Nội. Sau hơn 10 ngày gây án, ba đối tượng bị lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu bắt giữ (ngày 23-7).

Khoảng 17 giờ ngày 9-7, tại Km 11 + 800, tỉnh lộ 129 (đường thị xã Lai Châu đi Sìn Hồ), thuộc địa phận xã Nậm Loỏng, thị xã Lai Châu, xảy ra vụ trọng án. Nạn nhân là ông Tẩn Quẩy Sài, 58 tuổi, trú tại xã Phăng Xô Lin, huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu).

Khi ông Sài đang đi xe máy trên đường từ huyện Sìn Hồ về thị xã Lai Châu thăm con trai đang công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thì bất ngờ bị ba đối tượng chặn đường, đánh chết, vứt xác xuống vực sâu, rồi cướp xe máy...

Theo trình báo của con trai ông Sài, trước khi bố anh gặp nạn, anh đã gọi điện và được bố cho biết “sắp đến nơi rồi” nhưng chờ mãi không thấy, gọi điện thì không liên lạc được. Quá lo lắng, anh đã cùng người nhà đi tìm kiếm suốt đêm dọc tuyến đường hơn 60km.

Mãi đến chiều 10-7, anh và người thân bàng hoàng phát hiện xác bố ở dưới vực sâu bên đường, chỉ cách thị xã Lai Châu chưa đầy chục cây số. Tài sản gồm 1 xe máy YAMAHA SIRIUS, biển kiểm soát 25F5 - 3201, cùng các giấy đăng ký, 1 điện thoại di động bố anh mang theo không còn...

Ngay sau khi nhận được trình báo từ gia đình nạn nhân, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án, khẩn trương vào cuộc. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị chết do vật tày cứng đánh vào mặt, đầu gây tụ máu màng cứng, gẫy đốt sống cổ dẫn đến tử vong.

Lần theo dấu vết, lực lượng Công an Lai Châu đã sớm tìm ra chiếc xe máy của nạn nhân đã bị các đối tượng gây án bán cho một tiệm cầm đồ ở bản Cọ Lá, thị trấn huyện Tam Đường (Lai Châu). Từ manh mối này, lực lượng chức năng Lai Châu đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng gây án đang lẩn trốn tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì (Hà Nội).

Bọn chúng là Phàn Thanh Hải (SN 1987) và Lự A Giàng (SN 1992) cùng ở bản Gia Khâu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường; Phàn A Tỏi (SN 1984) ở bản Nậm Hà, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên).

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Sáng 8-7, chúng đi từ huyện Tam Đường lên thị xã Lai Châu để làm thuê nhưng không có việc. Trưa ngày hôm sau, 3 đối tượng nhịn đói đi bộ theo tỉnh lộ 129, lên huyện Sìn Hồ tìm kiếm việc làm.

Trên đường lên Sìn Hồ, chúng đã bàn tính chuyện giết người, cướp của nên chuẩn bị sẵn gậy gỗ, dao làm phương tiện gây án. Khoảng 17 giờ cùng ngày, chúng gặp ông Tẩn Quẩy Sài đi xe máy một mình qua và đã xông ra dùng gậy đánh làm ông Sài ngã, đập đầu vào bục bê tông ven đường. Chúng tiếp tục đánh ông Sài đến chết, rồi khiêng xác vứt xuống vực sâu, xóa vết máu trên đường, lục lọi tìm lấy tài sản mang đi cầm đồ được 5 triệu đồng.

Ngày 10-7, chúng lẩn trốn về huyện Ba Vì (Hà Nội) làm thuê và đã bị lực lượng Công an Lai Châu phát hiện, bắt giữ. Công an Lai Châu đang khẩn trương tiếp tục điều tra làm rõ vụ trọng án.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG