Bắt ba người buôn bán 2.400 đĩa phim sex

Bắt ba người buôn bán 2.400 đĩa phim sex
Tất cả các đĩa được dán các nhãn mác rất bắt mắt chuẩn bị đưa ra thị trường thì bị phát hiện, bắt giữ.

Bắt ba người buôn bán 2.400 đĩa phim sex

> Nghề xem, kiểm duyệt phim sex tại Việt Nam
> Việt Nam sẽ có phim cấm dưới 16 tuổi xem?

Tất cả các đĩa được dán các nhãn mác rất bắt mắt chuẩn bị đưa ra thị trường thì bị phát hiện, bắt giữ.

Từ phải sang Ngô Thanh Lộc, Trần Đăng Thọ và Kha Hỏn tại cơ quan điều tra
Từ phải sang Ngô Thanh Lộc, Trần Đăng Thọ và Kha Hỏn tại cơ quan điều tra.

Ngày 17/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đăng Thọ (21 tuổi), Ngô Thanh Lộc (44 tuổi, ngụ quận 8) và Kha Hỏn (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về hành vi truyền bá ấn phẩm đồi trụy.

Trước đó, ngày 14/10, Công an quận Bình Thạnh đột nhập vào nhà trọ của Thọ trên đường Ung Văn Khiêm (phường 25, quận Bình Thạnh), phát hiện người này đang bàn giao cho Lộc 400 đĩa phim sex các loại liền lập biên bản thu giữ tang vật để xử lý.

Kha Hỏn chủ hai điểm kinh doanh tại quận Bình Tân chứa 2.000 đĩa phim sex
Kha Hỏn chủ hai điểm kinh doanh tại quận Bình Tân chứa 2.000 đĩa phim sex.

Qua lời khai của Thọ và Lộc, lực lượng công an tiếp tục khám xét hai địa điểm chuyên kinh doanh băng đĩa tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân do Kha Hỏn (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân) làm chủ, thu giữ thêm 2.000 đĩa phim sex cùng nhiều thiết bị chuyên ghi đĩa, các loại nhãn mác. Theo lời khai của các đối tượng, nếu trót lọt, tất cả số đĩa nói trên sẽ được đưa ra thị trường TP HCM và một số vùng lân cận, vùng sâu vùng xa để tiêu thụ.

Theo T. Đồng
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.