Bắt bà trùm lô đề lớn đất Cảng

Bắt bà trùm lô đề lớn đất Cảng
TP - Ngày 14/7, Công an Hải Phòng cho biết vừa bắt gọn trùm đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề lớn ở đất Cảng.

> Bi hài chuyện công sở ‘luận đề, bàn lô’
> Xoá băng nhóm bảo kê liên tỉnh

Trước đó, tối 12/7, lực lượng Công an Hải Phòng gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đột kích ngôi nhà số 3 (lô 7, ngõ 85, đường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng), bắt quả tang chủ nhà là Phạm Thị Hằng (36 tuổi) cùng nhiều tang vật phục vụ cho đường dây đánh bạc bằng lô đề gồm: 16 máy fax (dùng để nhận bảng ghi đề), 4 máy tính cá nhân (để thông tin đánh lô đề), 1 máy xén giấy (để tiêu hủy bảng ghi), 1 camera thu phát, 1 máy đếm tiền và hơn 200 triệu đồng...

Cùng lúc, công an bắt giữ Phan Quốc Hùng (39 tuổi, chồng Hằng), Phan Minh Hoàng (17 tuổi, con trai Hằng) và Lê Thị Dung (người làm thuê, 45 tuổi, ở xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Do Hoàng ở tuổi vị thành niên nên được cho tại ngoại.

Nhằm trở thành bà trùm của đường dây lô đề lớn ở đất Cảng, Hằng sắm hàng loạt phương tiện, máy móc hiện đại để điều hành hàng ngày như máy fax, máy vi tính, máy hủy, camera... Chỉ trong thời gian ngắn, Hằng đã điều hành đường dây lô đề lớn ở đất Cảng với rất nhiều chân rết, đại lý lớn.

Giúp sức tích cực cho bà trùm này là chồng con và người được thuê làm là Lê Thị Dung. Nhà riêng của vợ chồng Hằng được biến thành đại bản doanh, lắp đặt nhiều thiết bị cảnh giới nhiều tầng để quan sát nhằm đề phòng cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra. Công an Hải Phòng đang mở rộng vụ án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.