Bắt bác sĩ xác nhận phạm nhân giết người ‘nhiễm HIV’

Bắt bác sĩ xác nhận phạm nhân giết người ‘nhiễm HIV’
Thụ án hơn 15 năm tù tại trại giam của Bộ Công an nhưng kẻ sát hại một chiến sĩ quân đội lại ung dung tại ngoại do được một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Long An xác nhận là bệnh nhân nhiễm HIV.

Bắt bác sĩ xác nhận phạm nhân giết người ‘nhiễm HIV’

> Clip: Lời khai của nhân viên 17 tuổi giúp bác sĩ vứt xác bệnh nhân
> Bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông nói gì? 

Thụ án hơn 15 năm tù tại trại giam của Bộ Công an nhưng kẻ sát hại một chiến sĩ quân đội lại ung dung tại ngoại do được một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Long An xác nhận là bệnh nhân nhiễm HIV.

Bằng việc xác nhận nhiễm HIV, bác sĩ đã giúp tội phạm giết người trốn tránh sự trừng trị của pháp luật (Ảnh minh họa)
Bằng việc xác nhận nhiễm HIV, bác sĩ đã giúp tội phạm giết người trốn tránh sự trừng trị của pháp luật (Ảnh minh họa).
 

Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, vừa xác nhận việc đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bác sĩ Trương Chí Sĩ (Trưởng Khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam một người gây án trên địa bàn có tên là H. Qua khai thác, cơ quan điều tra phát hiện H. từng là phạm nhân nhưng đã được tại ngoại bởi có sự xác nhận “bị nhiễm HIV giai đoạn cuối” của bác sĩ Trương Chí Sĩ. Thực tế, H. không hề bị HIV. Sau khi ra khỏi tù, người này tiếp tục tái phạm và bị bắt.

H. từng sát hại một chiến sĩ của Sư đoàn BB 330 (thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), bị tòa kết án 15,5 năm tù giam. Trong thời gian H. thụ án tại Trại giam Thạnh Hòa (thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, đóng tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Trưởng Khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đã xác nhận khống vào hồ sơ, tạo điều kiện cho phạm nhân này tránh bị giam cầm.

Theo Thanh Vân
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.