Bắt băng cướp cướp gần tỷ đồng

Bắt băng cướp cướp gần tỷ đồng
TP - Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp bốn thanh niên bị tình nghi gây ra vụ cướp 880 triệu đồng của một hiệu kim hoàn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bắt băng cướp cướp gần tỷ đồng ảnh 1
Các đối tượng Đạt, Phương, Hưng, Vinh (từ trái qua phải, từ trên xuống)

Chiều 2/3, PC14 Công an Hà Nội nhận tin báo của anh Đàm Văn Thịnh, Giám đốc Cty TNHH Vàng bạc Thịnh Quang (33 Hà Trung, Hoàn Kiếm):

Khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Thịnh nhận điện thoại từ một người xưng tên Hưng, nói muốn bán 50 cây vàng tại một biệt thự trong Khu đô thị Bắc Linh Đàm. Anh Thịnh cử hai nhân viên Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Trung Kiên đi xe máy mang theo 880 triệu đồng đến điểm hẹn.

Khi vừa tới nơi, chị Thúy anh Kiên bị bốn đối tượng nam giới đi trên hai xe máy không biển kiểm soát, mặt bịt khẩu trang áp sát, dùng súng bắn điện và bình xịt hơi cay tấn công, cướp toàn bộ số tiền.

Khẩn trương truy xét, Ban chuyên án xác định đối tượng tình nghi số một là Vương Quốc Đạt (SN 1984, trú Định Công, Hoàng Mai). Đạt từng là nhân viên của một doanh nghiệp vàng bạc ở đường Trần Phú, sau đó chuyển sang làm bảo vệ cho một số vũ trường, quán bar.

Chiều 3/3, trinh sát phát hiện Đạt cùng Lương Việt Phương (SN 1988) và Nguyễn Duy Hưng (SN 1988, cùng trú Hoàng Mai) đang có mặt tại nhà nghỉ Bích Sơn, gần chợ Đông Kinh, Lạng Sơn.

Cùng lúc ở Hà Nội, một đồng bọn của nhóm là Đỗ Quang Vinh (SN 1981, trú Bạch Mai) bị trinh sát lần ra nơi ẩn náu tại khu vực quận Hai Bà Trưng. Sáng 4/3, Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp bốn đối tượng này. Qua khám xét, công an thu giữ tang vật gần 800 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, chủ mưu vụ cướp là Vương Quốc Đạt. Từng làm nhân viên Cty vàng bạc, Đạt nắm rõ cách thức vận chuyển tiền giao dịch mua bán vàng và ngoại tệ của những cửa hàng vàng bạc trên phố Hà Trung. Khát tiền tiêu xài, Đạt rủ ba đối tượng trên tham gia vụ cướp 880 triệu đồng như trên.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này từng cướp hụt hai cửa hàng ở phố Hà Trung. Ngày 16/2, Đạt, Phương và Hưng gọi di động đến cửa hàng vàng Kim Linh 3 (47 Hà Trung) nói cần bán 50 cây vàng. Anh Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên cửa hàng, mang 965 triệu đồng đến khu vực Trường Mầm non Yên Hòa, bị các đối tượng bất ngờ lao xe máy khiến anh Dũng ngã ra đường.

Bị một tên gí dùi cui điện vào cổ, anh Dũng nằm im giả ngất. Trong lúc bọn cướp tìm cách cạy cốp xe lấy tiền, anh Dũng vùng dậy hô hoán chúng mới bỏ chạy tháo thân.

Sáng 28/2, với thủ đoạn tương tự, bọn chúng điều hai nam nhân viên của cửa hàng Thanh Hoa (25 Hà Trung) đến khu vực Bắc Linh Đàm. Tuy nhiên, do có nhiều người đang qua lại, chúng từ bỏ ý định cướp.

MỚI - NÓNG