Bắt băng nhóm 9x gây hàng loạt vụ cướp tài sản vùng ven

Nghi can Nguyễn Quốc Hậu, cầm đầu băng cướp liên tỉnh bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Nghi can Nguyễn Quốc Hậu, cầm đầu băng cướp liên tỉnh bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
TPO - Ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao 6 nghi can trong băng cướp gây án liên quận ở vùng ven cho Công an quận 9 thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, 6 nghi can gồm Nguyễn Quốc Hậu (tự Cò, SN 1995), Lê Nguyễn Hoàng Tấn (tự Bin, SN 1994), Nguyễn Trung Nhân (SN 1995), Lê Trung Hiếu (tự Cu Lì, SN 1996), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1997, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Theo công an, hầu hết các đối tượng trên đều có tiền án tiền sự về hành vi trộm và cướp giật tài sản. Một số đối tượng nghiện ma túy. Nghi can Hậu là người cầm đầu cả nhóm, thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn các quận vùng ven TPHCM.

Rạng sáng 4/1, các trinh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ Hậu khi đang cùng đồng bọn lưu thông trên đường Tam Châu, phường Tam Bình, quận Thủ Đức để tìm "mồi".

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận, đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản. Mới đây nhất, lúc 21h ngày 3/1, nhóm của Hậu giật điện thoại của người đi đường trên đường Bình Phú, phường Tam Phú. Sau đó, nhóm tiếp tục trộm xe máy trên xa lộ Hà Nội (quận 2).

Nghi can Hậu cũng khai nhận, khoảng 3h30 rạng sáng 22/12/2014, nhóm của Hậu đã cướp xe máy của chị N.P.T (SN 1992, trú quận 9) khi chị này đang lưu thông trên đường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.

Từ lời khai của nghi can Hậu, công an đã truy tìm và bắt giữ 5 nghi can còn lại trong nhóm của Hậu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.