Bắt băng nhóm gây ra hơn 20 vụ trộm cướp táo tợn

Bắt băng nhóm gây ra hơn 20 vụ trộm cướp táo tợn
TPO - Với thủ đoạn đi từ 3 tới 6 tên sử dụng 2 xe gắn máy, dạo trên các tuyến đường, thấy phụ nữ chạy xe một mình, chúng lao tới đạp cho nạn nhân té ngã xuống đường rồi cướp xe tẩu thoát.

Bắt băng nhóm gây ra hơn 20 vụ trộm cướp táo tợn

> Bốn thanh niên đâm thương vong 2 người để cướp
> Bắt phó chủ tịch xã tham gia ăn chặn tiền tỷ
 

TPO - Với thủ đoạn đi từ 3 tới 6 tên sử dụng 2 xe gắn máy, dạo trên các tuyến đường, thấy phụ nữ chạy xe một mình, chúng lao tới đạp cho nạn nhân té ngã xuống đường rồi cướp xe tẩu thoát.

Thành Bake cầm đầu băng nhóm gây 12 vụ cướp, 9 vụ trộm
Thành Bake cầm đầu băng nhóm gây 12 vụ cướp, 9 vụ trộm .
 

Ngày 1/7 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá một băng nhóm 16 đối tượng gây 12 vụ cướp và 9 vụ trộm cắp tài sản.

Trong đó có 9 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi và tiêu thụ tài sản bị xử lý hình sự gồm: Phạm Văn Thành (hay còn gọi là Thành Bake, SN 1984, quê Nam Định, tạm trú tại P.13, Q. Tân Bình, đã có 1 tiền án về tội giết người và 1 tiền sự về tội cướp giật tài sản) cầm đầu; Võ Hoài Đương (SN 1984, quê Tây Ninh); Lê Văn Phụng (SN 1986, ngụ Q. Tân Phú, 1 tiền án trộm cắp tài sản); Trần Đức Cảnh (SN 1988, quê Quảng Ninh, tạm trú H. Bình Chánh); Trần Hữu Việt (hay gọi là Mập, SN 1985, quê Tây Ninh, tạm trụ Q.11); Lê Chí Sùng (hay gọi là Chảy, SN 1974 ngụ Q.5); Nguyễn Trường An (hay gọi là Tý, SN 1977, tạm trú H. Bình Chánh – 1 tiền án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có); Nguyễn Hoài Tâm (SN 1977, quê Long An); Lê Văn Hùng (SN 1966, ngụ Hóc Môn).

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng trên khai nhận đã thực hiện 12 tài sản và 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các Q.11, 12, Phú Nhuận, Tân Phú và Tân Bình.

Băng nhóm gây 12 vụ cướp, 9 vụ trộm tài sản đang bị cơ quan công an bắt giữ
Băng nhóm gây 12 vụ cướp, 9 vụ trộm tài sản đang bị cơ quan công an bắt giữ.
 

Thủ đoạn của bọn chúng là đi từ 3 tới 6 tên sử dụng 2 xe gắn máy, đi dạo trên các tuyến đường, thuộc địa bàn các Q.11, 12, Phú Nhuận, Tân Phú và Tân Bình. Khi phát hiện nạn nhân điều khiển phương tiện xe gắn máy có giá trị, 1 tên chạy lên dùng chân đạp nạn nhân té ngã, sau đó 2 tên đồng bọn chạy lên 1 tên giả vờ đỡ nạn nhân, còn 1 tên lấy xe nạn nhân tẩu thoát. Ngoài ra bọn chúng còn thường xuyên đi dạo trên các tuyến đường khi phát hiện người say nằm trên lề đường thì bọn chúng tiếp cận lục túi móc điện thoại di động, bóp tiền, xe gắn máy và tẩu thoát.

Trước đó, từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 6 chúng đã thực 12 vụ cướp trong đó có 5 vụ nhằm vào phụ nữ đi một mình.

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 3/1 các tên Thành, Đương, Cảnh, Thủy, Phụng, Việt (Mập) điều khiển xe gắn máy chở nhau đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh thì phát hiện chị N.T.L.Q (SN 1975, ngụ tại Q.7) điều khiển xe gắn máy Air Blade, bọn chúng kè sát, dùng chân đạp vào xe làm chị Q té ngã xuông đường, rồi cướp xe tẩu thoát, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Phương tiện chúng dùng để gây án
Phương tiện chúng dùng để gây án.
 

Cướp trót lọt chúng tiếp tục ra tay gây án, vào khoảng 2h sáng ngày 16/6 Thành, Việt (Mập), Sùng (Chảy) chở nhau đến đoạn đường Nguyễn Quang Bích (P.13, Q. Tân Bình) tên Sủng, Việt phát hiện anh Đ.Q.H (SN 1984, ngụ Q. Tân Bình) điều khiển xe Sirius chúng liền đạp cho H té ngã xuống đường, tên Sủng giả làm người tốt đỡ anh H dậy còn tên Việt leo lên xe bỏ chạy. Sau đó tên Việt, Sủng mang chiếc xe cướp được của anh H mang bán và chia cho Thành 800 ngàn đồng. Cùng với những thủ đoạn như trên chúng tiếp tục ra tay gây án.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng có hành vi cướp, trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có phòng Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ xử lý hình sự 9 đối tượng, xử lý hành chính 2 đối tượng gây án nhưng không xác định được nạn nhân và 5 đối tượng liên quan. Đồng thời, cơ quan này đang mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng gây án còn lại, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo đúng pháp luật.

Nguyễn Oanh

Theo Viết
MỚI - NÓNG