Bắt băng nhóm giả hiện trường gây tai nạn để móc túi

Bắt băng nhóm giả hiện trường gây tai nạn để móc túi
TP - Ngày 8/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

> Cách ‘móc túi’ sang trọng ở sân quốc tế Cam Ranh
> Lập đường dây nóng về 'chặt chém' du khách

Lúc 17h30 ngày 5/6 trên tuyến đường QL 13, gần khu vực chợ Bình Triệu (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), Nguyễn Thị Nở (47 tuổi) cùng Nguyễn Bá Tuấn (23 tuổi), Võ Văn Tâm (39 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (31 tuổi), Nguyễn Trường Long Vỹ (31 tuổi), Ngô Đức Trạch (29 tuổi) đều trú tại TPHCM, cùng 2 tên Sang, Tèo (chưa rõ lai lịch) bàn kế hoạch dàn cảnh đụng xe trộm tài sản người đi đường.

Chúng phát hiện anh P.V.C (45 tuổi, ngụ Q.2) mang tiền trong người, chạy xe máy phía trước. Nở ra hiệu cho Vỹ chạy vượt lên cúp đầu xe anh C. Đồng thời, Chiến từ phía sau đâm vào đuôi xe anh C, giả hiện trường gây tai nạn. Trong lúc anh C còn loạng choạng, Hiếu chở Nở từ phía sau tấp vào xem. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Nở đã móc 50 triệu đồng trong túi quần của anh C tẩu thoát.

Sau đó, chúng hẹn nhau về công viên P.4, Q.4 chia tiền. Chia tiền xong Tuấn, Sang, Tèo, Tâm, Trạch, Vỹ, Hiếu đi nhậu và hát karaoke thì bị công an bắt giữ. Nở, Sang, Tèo đã trốn thoát.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG