Bắt băng trộm đùi bò

Bắt băng trộm đùi bò
TP - Anh Huỳnh Hoàng Nam, SN 1972, ngụ ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa (Châu Thành, Trà Vinh) vừa được GĐ Công an tỉnh khen thưởng vì thành tích giúp công an bắt băng trộm đùi bò.

Băng trộm này hoạt động hai năm trên địa bàn hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, sát hại hàng chục con bò. Thủ đoạn của chúng là bắt bò, cắt cổ rồi xẻo bốn đùi mang đi. Chúng hành động ban đêm, chọn nơi hoang vắng nên công an địa phương triển khai nhiều phương án mà không bắt được.

Đêm 21/3, anh Nam kiểm tra chuồng bò, phát hiện con bò cái trong đàn bò bốn con của anh bị cắt cổ chết nhưng chưa bị xẻo thịt. Anh vào nhà tắt hết đèn, bí mật điện thoại báo cho công an huyện Châu Thành.

Đúng như dự đoán của Nam, bọn trộm quay lại xẻ thịt con bò, rơi vào mật phục của công an. Chúng gồm: Trần Phước Sĩ (SN 1985), Lê Văn Xuân (SN 1991) cùng ngụ ấp Phước Ngươn, xã Long Phước (Long Hồ, Vĩnh Long) và Lý Sự (SN 1984) sống lang thang.

Bước đầu, chúng khai gây ra hàng chục vụ trộm đùi bò ở các huyện Càng Long, Châu Thành (Trà Vinh) và Mang Thít, Long Hồ, Tam Bình (Vĩnh Long).

MỚI - NÓNG