Bắt bị cáo bỏ trốn khi đang dẫn giải ở tòa Hà Đông
Bị cáo Trung
TPO - Sau khi trốn thoát lúc bị dẫn giải ở tòa án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội), bị cáo Trung đến nhà người quen ở và bị Công an bắt giữ.
Sáng 21/6, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, khoảng hơn 23h ngày 20/6, đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1983, trú phường La Khê, quận Hà Đông) bị cơ quan Công an bắt giữ. "Sau khi xác định đối tượng đang trốn tại nhà người bạn trên địa bàn tổ 7 phường La Khê, Công an quận Hà Đông và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức bắt giữ. Khi nghe thấy tiếng bạn mở cửa, Trung bỏ chạy lên tầng 4 ngôi nhà trốn nhưng không thoát được"- vị lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho hay. Trước đó, khoảng hơn 9h ngày 18/6, bị cáo Nguyễn Văn Trung đang bị dẫn giải ở TAND quận Hà Đông bất ngờ bỏ trốn. Cảnh sát ngay sau đó đã tiến hành truy bắt bị cáo này. Công an TP Hà Nội đã truy nã Nguyễn Văn Trung về hành vi Trốn khi đang bị áp giải. Được biết, Nguyễn Văn Trung bị đưa ra xét xử tội danh Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng, đe doạ giết người. Ngoài ra, Trung là đối tượng cộm cán từng có 2 tiền án, 1 tiền sự về các tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; Cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật; Trộm cắp tài sản.
TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 56 vụ việc liên quan hoạt động mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, với quy mô lên tới hơn 110 triệu bản ghi.
TPO - Sau sinh mổ, cơ thể sản phụ chưa hồi phục, cộng với đau vết mổ, khiến người mẹ có thể ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần. Phương pháp chăm sóc vết mổ và chế độ dinh dưỡng hợp lý, quyết định rất lớn đến tốc độ bình phục của người mẹ.
TPO - Từ ngày 1/10/2025, tất cả các bệnh viện trên cả nước bắt buộc phải thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, thời hạn chót để thực hiện quy định này là ngày 1/1/2026. Đây là quy định tại Thông tư 26/2025/TT-BYT vừa được Bộ Y tế ban hành.
TP - Sau nhiều năm người bệnh mạn tính phải tất tả đến bệnh viện mỗi tháng chỉ để lấy lại một đơn thuốc quen thuộc, giờ đây, họ có thể nhẹ nhõm hơn. Thông tư 26/2025/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành cuối tháng 6 vừa qua đã chính thức có hiệu lực, cho phép bác sĩ kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tối đa 90 ngày đối với một số bệnh mạn tính.
TPO - Trước việc một phòng khám đa khoa ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bị gia đình bệnh nhân tố “chặt chém”, thu nhiều khoản không rõ ràng, minh bạch, ngành Y tế tỉnh này đã vào cuộc xác minh.
TPO - Theo một nghiên cứu mới, tập thể dục dưới nước không chỉ cải thiện sức mạnh cơ bắp ở những người bị đau lưng dưới mãn tính mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống. Liệu pháp dưới nước có thể là một giải pháp thay thế khả thi cho những người sợ di chuyển hoặc tập thể dục do đau. Đối với những người bị đau lưng mãn tính, các bài tập dưới nước có thể có tác dụng nhiều hơn là tăng cường sức mạnh cho các cơ lưng.
TPO - Người dân phản ánh bún tươi mua trong chợ ở Đà Nẵng khi để qua đêm hóa đỏ; nước ngâm cũng đổi màu. Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã đề nghị các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh, lấy mẫu kiểm nghiệm.
TPO - Trường hợp nuốt dị vật nguy hiểm vừa được tiếp nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong xử lý tình huống bởi chỉ vì một phút hoảng loạn của người lớn, có thể dẫn đến nguy hiểm cho con trẻ.
TPO - Ngày 7/7, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa cứu sống một nữ bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do dị ứng nặng sau khi sử dụng các sản phẩm “thuốc giảm mỡ bụng” và “collagen thải độc” không rõ nguồn gốc.
TPO - Bệnh nhân 66 tuổi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không mạch, không huyết áp, đồng tử giãn… nhưng đã được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giành lại sự sống sau 30 phút cấp cứu tích cực.