Bắt bốn nghi can trong vụ bắn nhau ở Quảng Ninh

Bắt bốn nghi can trong vụ bắn nhau ở Quảng Ninh
TP- Sáng qua (30/1), các trinh sát Phòng PC14 – CA Quảng Ninh khẩn cấp hai đối tượng Ngô Sơn Tùng (SN 1990) và Võ Văn Nam (SN 1990), cùng trú TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Trước đó, đêm 30 và rạng sáng mùng Một Tết Kỷ Sửu, PC14 – CA Quảng Ninh bắt giữ Lê Hồng Quân (SN 1992, trú phường Bắc Sơn, TX Uông Bí, Quảng Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1975, trú phường Hòn Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Đây là các nghi can liên quan đến vụ dùng súng tự chế bắn chết người xảy ra tối 27 Tết tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Khoảng 20 giờ 30 tối 27 Tết, Đỗ Phi Hùng (SN 1971, trú phường Hồng Hải, TP Hạ Long) - một nhân vật có máu mặt trong giới làm than thổ phỉ ở Quảng Ninh - đang đi xe Honda SH trên đường về nhà thì bị hai thanh niên bịt mặt đi xe máy bám theo.

Khi hai đối tượng áp sát xe Hùng, tên ngồi sau rút súng bắn đạn hoa cải nã một phát vào lưng nạn nhân, rồi rồ ga bỏ chạy mất dạng. Hùng sau đó tử vong tại bệnh viện với bảy mảnh đạn găm trên người.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định đối tượng chủ mưu gây ra vụ thanh toán trên là Nguyễn Minh Đức. Nguyên nhân vụ nổ súng là do giữa Hùng và nhóm sát thủ này có mâu thuẫn từ trước trong việc chơi cờ bạc, cá độ.

MỚI - NÓNG