Bắt bốn xe tải quần áo nghi lậu

Bắt bốn xe tải quần áo nghi lậu
TP - Ngày 9-12, tại quốc lộ 1A đoạn từ Từ Sơn (Bắc Ninh) theo hướng cầu Phù Đổng (Hà Nội), Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phát hiện 4 ô tô tải chở gần 200 bao tải quần áo các loại, không có hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ.

> “Lá chắn xanh” chống buôn lậu ở Lạng Sơn
> Bắt gọn 10 xe hàng lậu giữa Hà Nội

Bốn xe được cảnh sát áp giải về một kho hàng gần đó, niêm phong chờ xử lý. Làm việc với cơ quan chức năng, 4 tài xế người Bắc Giang nói rằng, chỉ nhận chở thuê số hàng trên từ Bắc Giang, về chợ Đồng Xuân (Hà Nội) sẽ có người ra nhận.

* Tại sân ga Giáp Bát (phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai), Công an quận Hoàng Mai vừa phát hiện, lập hồ sơ xử lý lô hàng gồm 800 chiếc vợt cầu lông nhãn hiệu Haotian và 1.460 quả bóng bàn do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn, trị giá lô hàng 50 triệu đồng. Người vận chuyển lô hàng là Nguyễn Trung Đông (SN 1978, ở huyện Thanh Trì).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG