Bắt cán bộ UBND huyện lừa đảo

Bắt cán bộ UBND huyện lừa đảo
Trong lúc đang nhận 100 triệu đồng của nạn nhân tại quán cà phê, chuyên viên văn phòng UBND huyện Lộc Ninh - Bình Phước bị công an ập vào bắt quả tang.

Bắt cán bộ UBND huyện lừa đảo

> Lừa bán đất, lĩnh án tù

> 'Giám đốc mắc u não' lừa hàng trăm triệu đồng qua mạng

Trong lúc đang nhận 100 triệu đồng của nạn nhân tại quán cà phê, chuyên viên văn phòng UBND huyện Lộc Ninh - Bình Phước bị công an ập vào bắt quả tang.

Quán cà phê Viễn Tây nơi ông Nam bị bắt
Quán cà phê Viễn Tây nơi ông Nam bị bắt.
 

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo của Vy Thanh Nam (SN 1978, chuyên viên văn phòng UBND huyện Lộc Ninh) và Đặng Ngọc Sỹ (SN 1958, ngụ thị xã Đồng Xoài).

Theo thông tin ban đầu, dù không có đất nhưng Nam lại rao bán 200 ha đất lâm nghiệp tại huyện Đồng Phú - Bình Phước với giá 135 triệu đồng/ha. Để nạn nhân tin tưởng, Nam làm giả cả văn bản thuận chủ trương của UBND tỉnh Bình Phước cho phép trồng cao su trên khu đất ảo này.

Ngày 31-10, trong lúc Nam và Sỹ đang nhận 100 triệu đồng tiền cọc của một nạn nhân tại quán cà phê Viễn Tây trên đường Hùng Vương thuộc khu phố Thanh Bình (phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) thì trinh sát PC45 Công an tỉnh Bình Phước ập vào bắt quả tang.

Sau đó, cơ quan công an cũng đã khám xét nơi ông Nam làm việc. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Y. Thanh
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.