Bắt cặp vợ chồng tráo xe gian lấy xe SH biển đẹp

Ba chiếc xe tang vật đang bị tạm giữ.
Ba chiếc xe tang vật đang bị tạm giữ.
Cặp vợ chồng đi chiếc Honda Lead trộm cắp vào một trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, rồi đánh tráo lấy xe SH. Gây án vụ thứ 2, họ bị bắt.

Ngày 19/12, Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã bàn giao cặp vợ chồng Nguyễn Quang Linh (35 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (27 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) - thủ phạm trộm cắp xe SH trong một trung tâm thương mại lớn trên địa bàn, lên Đội nghiệp vụ Công an quận để xử lý.

Theo cảnh sát, hai ngày trước lực lượng chức năng phối hợp với bảo vệ trung tâm thương mại bắt quả tang Hằng và Linh có hành vi trộm cắp một chiếc xe SH trong hầm để xe.

Bắt cặp vợ chồng tráo xe gian lấy xe SH biển đẹp ảnh 1

Hai vợ chồng Linh - Hằng.

Nhà chức trách cho biết, ngày 25/11, cũng chính cặp vợ chồng này đi chiếc Honda Lead mang biển kiểm soát Hà Nội vào tầng hầm để xe trung tâm thương mại trên, đánh tráo lấy xe SH. Qua xác minh, xe Lead bị bỏ trong hầm xe là tang vật một vụ trộm cắp ở quận Hà Đông hồi tháng 6.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.