Bắt chủ tàu kéo gây sập cầu Ghềnh

Chủ tàu, tài công Phan Thế Thượng.
Chủ tàu, tài công Phan Thế Thượng.
TPO - 10h sáng nay (21/3), tại tỉnh Sóc Trăng, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt ông Phan Thế Thượng (SN 1953, ngụ Sóc Trăng) là chủ chiếc tàu kéo số hiệu SG-3745 lai dắt sà lan đâm sập cầu Ghềnh.

Trước đó vào lúc 7h15 cùng ngày, trinh sát cũng đã bắt 2 người tham gia điều khiển tàu kéo gây tai nạn sập cầu là Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng) khi cả hai nghi can đang lẩn trốn tại tỉnh Sóc Trăng. 

Bắt chủ tàu kéo gây sập cầu Ghềnh ảnh 1

Nguyễn Văn Lẹ.

Điều tra ban đầu Giang và Lẹ khai nhận ông Thượng chủ tàu kéo và cũng là tài công tàu kéo, Giang và Lẹ là người phụ việc trên tàu. Cả hai đều không có giấy phép lái tàu. 

Sáng 20/3, ông Thượng điều khiển đầu kéo đẩy sà lan số hiệu SG-5984 chở khoảng 800 tấn cát xây dựng từ Tiền Giang về Đồng Nai. Khi đến sông Lòng Tàu (khu vực Cát lái, TP Hồ Chí Minh) ông Thượng lên bờ và giao tàu cho Giang và Lẹ tiếp tục điều khiển. Giang và Lẹ điều khiển đến cầu Ghềnh thì gây tai nạn sập cầu. 

Bắt chủ tàu kéo gây sập cầu Ghềnh ảnh 2

Trần Văn Giang.

Hiện cả 3 đối tượng đang được di lý về Đồng Nai để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".