Bắt cóc 2 con của bạn gái để gây sức ép

Bắt cóc 2 con của bạn gái để gây sức ép
Thấy bạn gái tránh mặt, Dũng đã bắt cóc 2 con của chị P. rồi yêu cầu chị này gặp mặt và trả tiền lô đề cho mình...

Bắt cóc 2 con của bạn gái để gây sức ép

> Bắt cóc bé gái 9 tuổi để 'đòi' gặp người yêu
> Nghẹt thở vụ bắt cóc con tin đòi gần 500 triệu

Thấy bạn gái tránh mặt, Dũng đã bắt cóc 2 con của chị P. rồi yêu cầu chị này gặp mặt và trả tiền lô đề cho mình...

Đối tượng Trần Anh Dũng tại cơ quan công an (Ảnh: internet)
Đối tượng Trần Anh Dũng tại cơ quan công an (Ảnh: internet).

Hôm qua (16/11), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (Công an TP.Hà Nội) cho biết họ vừa phá vụ bắt cóc hai cháu nhỏ.

Theo đó, trong buổi chiều cùng ngày, Công an Hà Nội nhận được trình báo về sự việc một người đàn ông tên Trần Anh Dũng (33 tuổi, ở hẻm 515/3/2 đường Hoàng Hoa Thám, Q.Ba Đình) đã tới huyện Chi Lăng, Lạng Sơn để bắt cóc 2 cháu bé là Nguyễn Hoàng Quân (4 tuổi) và Nguyễn Hoàng Anh (3 tuổi) mang về Hà Nội.

Cùng lúc đó, tại Lạng Sơn, Công an huyện Chi Lăng cũng đã nhận được trình báo của bà Đỗ Thị V, mẹ đẻ của chị Hoàng Thị P. (28 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Thụy Khuê, Q.Tây Hồ), ngay sau khi Dũng đưa hai con của chị P. đi.

Khẩn trương xác minh, rà soát thông tin về vụ việc, tới 15h30 cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ trinh sát đã bắt được đối tượng Dũng khi y đang trốn tại phố Khâm Thiên, Q.Đống Đa và đưa về trụ sở công an.

Qua điều tra ban đầu, chị P. (đã có 1 đời chồng và 2 con) có quen biết và nảy sinh quan hệ yêu đương với Dũng. Trong thời gian này, chị P. gửi con về ngoại ở Chi Lăng, Lạng Sơn rồi xuống Hà Nội, Dũng cũng thường được chị P. đưa về nhà mẹ đẻ và xây dựng được mối quan hệ tốt với 2 cháu nhỏ.

Sau 1 thời gian, chị P. tránh mặt Dũng và muốn cắt đứt quan hệ nhưng không được y đồng ý. Trần Anh Dũng đã lên Lạng Sơn bắt cóc 2 cháu bé để gây sức ép buộc chị P. phải gặp mặt và đi trả tiền đánh lô đề cho hắn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Phong Linh
VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG