Bắt cóc con nợ, đánh đập chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Nam Tân
Đối tượng Nguyễn Nam Tân
Đòi số tiền 200 triệu nhiều lần nhưng con nợ không trả, các đối tượng đã khống chế, bắt cóc đánh đập con nợ ép phải đưa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Nam Tân (SN 1983, ở khu 4 phường Việt Hòa, TP Hải Dương) và Nguyễn Văn Dư, (SN 1976, ở phường Nhị Châu, TP Hải Dương) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, Vũ Văn Xô, (1987, ở Phường Tứ Minh, TP Hải Dương) có vay nợ của Nguyễn Nam Tân số tiền 200 triệu đồng. Tân đã nhiều lần đòi nhưng Xô không trả và né tránh.

Vào khoảng 9h ngày 26/12/2015, Tân rủ Nguyễn Văn Dư cùng đi đòi nợ. Tại nhà Xô, Tân và Dư đã đánh đập và có hành vi bắt giữ trái phép Xô đưa lên xe ô tô đi đến một quán bia ở phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương để tiếp tục đánh đập, khống chế và ép buộc anh Xô phải trả số tiền cả gốc và lãi là 250 triệu đồng. Do bị ép buộc Xô nhờ bạn bè mang số tiền 100 triệu đồng đến trả cho Tân; số còn lại Tân yêu cầu Xô phải viết giấy nhận nợ mới cho về.

Nhận được tin báo, cơ quan công an TP Hải Dương đã xác minh, điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng và tiến bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Theo Báo Công lý
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.