TP.HCM

Bắt cóc con nợ đòi 100 triệu tiền chuộc

Các đối tượng trong vụ bắt giữ người để đòi tiền nợ.
Các đối tượng trong vụ bắt giữ người để đòi tiền nợ.
Nợ tiền cá độ bóng đá, người đàn ông bị nhóm đối tượng bắt giữ và dọa giết nếu gia đình không đưa cho chúng 100 triệu đồng.

Ngày 26/3, Công an Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyên Sơn Thạch, 31 tuổi, ngụ tại Quận Tân Phú cùng đồng bọn để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. 

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25/3, Công an phường Bình Hưng Hòa nhận được trình báo của chị Nguyễn Phạm Lê Uyên (SN: 1981, ngụ Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân) về việc chị liên tiếp nhận những cuộc gọi từ người lạ đe dọa sẽ sát hại anh trai là Nguyễn Quang Phát (SN 1971) nếu như không chuyển cho chúng 100 triệu đồng. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Hưng Hòa kết hợp với Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân nhanh chóng xác minh thông tin vụ việc và bắt giữ cả 4 đối tượng gồm Nguyên Sơn Thạch (SN: 1983); Trần Thanh Lực (SN 1987); Trần An Bình (SN: 1984); Lê Minh Huy (SN 1986), tất cả đều ngụ tại Tân Phú. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, đầu năm 2012 anh Phát cá độ bóng đá và nợ Thạch 155 triệu đồng nhưng chỉ trả 70 triệu đồng rồi tìm cách lánh mặt nên chúng bắt giữ anh Phát để ép buộc gia đình trả số tiền trên. 

Chiều 25/3, Thạch bắt gặp Phát tại một quán nhậu trên đường Trần Đình Trọng nên kêu đồng bọn đến khống chế đưa anh Phát về một căn nhà trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Tại đây chung ép anh Phát làm giấy chuyển nhượng chiếc xe Attila và bắt anh gọi về gia đình chuẩn bị 100 triệu đồng để chuộc người. Sau khi thương lượng, chúng đồng ý nhận 30 triệu từ gia đình anh Phát và đưa anh Phát về nhà để nhận tiền thì bị Công an ập đến bắt giữ cả 4 đối tượng.

Theo Trần Kha

Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG