Bắt cóc con vì mẹ trốn nợ

Bắt cóc con vì mẹ trốn nợ
TP - Ngày 20-9, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) khám phá vụ bắt cóc, tống tiền xảy ra trước cổng trường THCS Nguyễn Phong Sắc (đường Đại La, quận Hai Bà Trưng).

> Mẹ mắc nợ bỏ trốn, con trai bị bắt cóc, dọa giết

Trước đó, bà Nguyễn Thị C. (SN 1951, ở phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng) đến trụ sở công an trình báo cháu bà là Đào Huy Hoàng (SN 2000, học sinh lớp 7) bị Trần Ngọc Anh (SN 1973, ở Phương Liên, Đống Đa) bắt cóc.

Sau đó, Ngọc Anh gọi điện thoại yêu cầu gia đình bà C. phải lo tiền trả nợ, nếu không sẽ cắt tai, chặt chân cháu Hoàng.

Khi CQĐT đang triển khai lực lượng truy tìm thì cháu Hoàng được một người xe ôm đưa về nhà. Ngay sau đó, cảnh sát ập tới nhà nghỉ cháu Hoàng từng bị giữ, song Ngọc Anh đã bỏ trốn.

Bước đầu, CQĐT xác định nguyên nhân vụ án do mẹ cháu Hoàng nợ Ngọc Anh 80 triệu đồng chưa trả và đã bỏ đi nơi khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG