Bắt cóc để đòi nợ 250 triệu đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Sau khi anh Hùng đi được một lúc, người nhà nhận được hai cuộc điện thoại từ một số máy lạ và từ số của nạn nhân yêu cầu đưa 250 triệu đồng đến để chuộc anh Hùng, không được báo công an, nếu không tính mạng Hùng sẽ gặp nguy hiểm.

Chiều 27/3, thông tin Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 5 nghi can liên quan một vụ bắt cóc, tống tiền.

Trước đó, sáng 23/3, anh Lê Đình Hùng (SN 1988, trú quán thị trấn Quỳ Hợp) lái xe Ford Everest được hai vị khách thuê chở về TP Vinh.

Một lúc sau, khi anh Hùng đi thì người nhà nhận được hai cuộc điện thoại từ một số máy lạ và từ số của nạn nhân yêu cầu đưa 250 triệu đồng đến để chuộc anh Hùng, không được báo công an, nếu không tính mạng Hùng sẽ gặp nguy hiểm.

Sau khi người nhà trình báo sự việc lên công an, chiều cùng ngày lực lượng cảnh sát đã phát hiện và vây bắt được chiếc xe đó ở thị xã Cửa Lò.

Bốn đối tượng ngồi trong xe cùng với anh Hùng gồm: Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Khắc Nhã (35 tuổi), Trần Anh Chung (34 tuổi) và Phạm Việt Thắng (33 tuổi).

Tại cơ quan điều tra các đối tượng trên khai lý do bắt cóc anh Hùng vì chị dâu của Hùng đang nợ vợ chồng Nguyễn Tiến Dũng và Bùi Thị Hương (trú ở thị trấn Quỳ Hợp) số tiền 250 triệu đồng. Ý định của cả nhóm đòi nợ thuê này là giả vờ thuê xe để bắt cóc anh trai nhưng lại bắt nhầm phải Hùng.

MỚI - NÓNG