Bắt cóc, dọa móc mắt nam sinh đòi chuộc một tỷ đồng

Bắt cóc, dọa móc mắt nam sinh đòi chuộc một tỷ đồng
TPO - Trên đường đi học, cậu nam sinh lớp 11 (SN 1995, ở TP Thái Nguyên) đã bị bắt cóc. Các đối tượng bắt cóc gọi điện, đòi tiền chuộc 1 tỷ đồng nếu không sẽ móc mắt, bán con tin sang Trung Quốc.

Ngày 5-10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội khám phá thành công vụ bắt cóc nam học sinh lớp 11, ép gia đình gửi 1 tỷ đồng vào tài khoản.

Trước đó, chị Nông Thu Hương (SN 1977, ở TP Thái Nguyên) tới cơ quan công an trình báo về việc: sáng 2-10, con nuôi chị là Ngô Thế Tâm (SN 1995, học sinh lớp 11) bị bắt cóc trên đường tới trường. Các đối tượng bắt cóc gọi điện, yêu cầu thanh toán khoản nợ 1 tỷ đồng nếu không sẽ đưa con tin sang Trung Quốc và gửi cho gia đình đôi mắt cháu Tâm.

Qua xác minh, Công an Thái Nguyên xác định anh Ngô Thế Cường (SN 1974, chồng chị Hương) hiện làm Phó giám đốc Cty thức ăn chăn nuôi Đại Minh ở thị xã Sông Công và Cty này còn nợ Đinh Quốc Tính (SN 1979, ở Chương Mỹ, Hà Nội) khoảng 1 tỷ tiền hàng…

Ngay sau khi nhận được đề nghị phối hợp của Công an Thái Nguyên, Cục CSHS Bộ Công an đã cắt cử lực lượng tiến hành rà soát các địa điểm nghi vấn.

Đến khoảng 10h ngày 4-10, tại khu vực Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, tổ công tác phát hiện, bắt giữ Đinh Quốc Tính và 2 đồng bọn tại một nhà nghỉ thuộc xã Mỹ Đình (Hà Nội).

Qua khai thác các đối tượng này, cảnh sát đã xác định được cháu Ngô Thế Tâm đang bị giam giữ tại nhà nghỉ Thanh Quyên, TP Bắc Ninh. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ được 8 nghi phạm đang tụ tập trong nhà nghỉ này, giải cứu an toàn cho cháu Ngô Thế Tâm.

Cơ quan công an cũng thu giữ 1 súng bắn điện, 2 dao nhọn, 4 bình xịt hơi cay, 2 gậy dùi cui dạng bấm, 9 máy điện thoại cùng nhiều tang vật, phương tiện khác được nhóm nghi phạm sử dụng để gây án.

Được biết, nhóm đối tượng bị bắt giữ chuyên tụ tập sống cùng nhau ở khu vực Yên Viên, huyện Gia Lâm hoặc quận Long Biên, Hà Nội và khi có “hợp đồng” thì thực hiện các phi vụ phạm tội như trên.

Các nghi phạm trong vụ bắt cóc gồm: Đinh Quốc Tính (32 tuổi, trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình); Nguyễn Văn Phước (31 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội); Nguyễn Thu Oanh (26 tuổi, trú tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Bá Minh (26 tuổi, trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Khái (17 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Văn Nam (20 tuổi, trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh); Nguyễn Hữu Học (37 tuổi, trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh); Tạ Văn Cương (22 tuổi, trú tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên); Bùi Thị Thêm, 17 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Mạnh Hùng (17 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Thị Hải Yến (17 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo Viết
MỚI - NÓNG