Bắt cóc trẻ 18 tháng tuổi tống tiền 200 cây vàng

Bắt cóc trẻ 18 tháng tuổi tống tiền 200 cây vàng
Sáng 14 - 8, Công an TX Dĩ An, Bình Dương cho biết, vừa bắt ba anh em trai Đào Thanh Sang (SN 1984), Đào Văn Giàu (SN 1986) và Đào Quang Danh (SN 1992, đều ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), là thủ phạm bắt cóc cháu Đào Minh Thái (18 tháng tuổi) để tống tiền gia đình.

Bắt cóc trẻ 18 tháng tuổi tống tiền 200 cây vàng

Sáng 14 - 8, Công an TX Dĩ An, Bình Dương cho biết, vừa bắt ba anh em trai Đào Thanh Sang (SN 1984), Đào Văn Giàu (SN 1986) và Đào Quang Danh (SN 1992, đều ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), là thủ phạm bắt cóc cháu Đào Minh Thái (18 tháng tuổi) để tống tiền gia đình.

Trước đó, vào ngày 12 - 8, Danh và Giàu đi xe máy đến nhà người bà con là chị Đào Thị Hiền (37 tuổi, ngụ KP Bình Thới, P.Bình An, TX Dĩ An) chơi. Chị Hiền xuống bếp nấu đồ ăn, giao con là Đào Minh Thái cho Danh trông giùm.

Ba đối tượng bắt cóc trẻ em bị công an bắt giữ.
Ba đối tượng bắt cóc trẻ em bị công an bắt giữ..

Sau đó Danh bế cháu Thái leo lên xe máy để Giàu chở sang xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Gần 10 phút sau, một giọng nữ lạ gọi điện thoại vào số của chị Hiền yêu cầu phải chuẩn bị 200 cây vàng chuộc con, nếu không bé Thái sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, rồi cúp máy.

Không lâu sau, người phụ nữ này tiếp tục liên lạc bằng điện thoại cho chị Hiền nói giảm xuống 100 cây vàng. Không thể đáp ứng nhu cầu bọn chúng, chị Hiền nói chỉ có thể lo được khoảng 10 cây vàng và các đối tượng đã đồng ý.

Sau đó, Sang điện thoại cho chị Hiền nói được bọn bắt cóc giao cháu Thái mang về trả cho chị. Cùng ngày, Giàu lái xe chở Danh đưa bé Thái quay lại nhà trao trả cho chị Hiền để lấy tiền thì bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Báo CATP

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.