Bắt cóc trẻ bán ra nước ngoài, 5 đối tượng lĩnh gần 30 năm tù

Bắt cóc trẻ bán ra nước ngoài, 5 đối tượng lĩnh gần 30 năm tù
TPO - Đó là các đối tượng: Lữ Thị Thúy, ở xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Xên Văn Long, ở Lưu Kiền, Tương Dương và 3 bị cáo khác đều  ở huyện Tương Dương (Nghệ An) gồm : Hai vợ chồng Quang Thị Loan  và Cụt Văn Nghệ, cùng Quang Thị Lân.

Sáng 24/9, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đã xét xử vụ án sơ thẩm hình sự đối với 5 bị cáo nói trên về hành vi bắt cóc, mua bán trẻ em.

Qua cáo trạng: Thấy cháu Moong Thị Mão (Sn 2011) thường đi chơi một mình, không ai chăm sóc, Quang Thị Lân và Cụt Văn Nghệ bí mật bàn nhau bắt cháu Mão bán sang Trung Quốc. 

Hai đối tượng này được Thúy giúp đỡ liên hệ với một phụ nữ tên Thìn sống ở Trung Quốc đồng ý mua với giá 70 triệu đồng. 

Thấy món tiền lớn, Quang Thị Lân, Cụt Văn Nghệ quyết tâm lừa cháu Mão đến nhà để bắt.

Cụt Văn Nghệ, Quang Thị Lân, Xên Văn Long đưa cháu Mão ra Móng Cái để giao cho Thìn và nhận số tiền 70 triệu đồng, sau đó cháu Mão bị đưa sang Trung Quốc.

May mắn, cháu Mão sau đó được công an huyện Tương Dương giải cứu đưa cháu về với gia đình.

Còn năm đối tượng trên đã bị bắt. Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Quang Thị Lân 8 năm tù, Cụt Văn Nghệ 6 năm tù, Xên Văn Long 6 năm tù, Lữ Thị Thúy 4 năm tù, và Quang Thị Lân 3 năm tù cho hưởng án treo.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.