Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài

Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài
TPO - Đến 12 giờ 30 phút ngày 20/11, Đội CSGT Rạch Chiếc, TPHCM vẫn đang tiến hành làm thủ tục xử phạt hành chính 10 chiếc xe mô tô có phân khối 1.200cc mang biển số Thái Lan khi vi phạm luật giao thông.

>Cận cảnh xe Yamaha thiết kế riêng cho CSGT Việt Nam

Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 1

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên tuyến QL.1A trước khu du lịch Suối Tiên, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM, lực lượng CSGT phát hiện đoàn mô tô khủng lưu thông vào đường cấm. Khi đến ngã ba Lâm Viên, tổ công tác đã tiến hành chốt chặn đoàn xe tiến hành kiểm tra.

Sau khi phát hiện các xe này không có giấy đăng kí xe, không có bằng lái theo quy đinh, lực lượng CSGT đã yêu cầu đưa toàn bộ 10 chiếc xe về trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý. Tại đây, các xe này bị lập biên bản xử phạt về các lỗi lưu thông vào đường cấm, không có giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe theo quy định.

Được biết, đoàn mô tô đang trên đường đi tour du lịch Caravan từ Thái Lan đến Việt nam. Tại thời điểm bị bắt, đoàn mô tô khủng này đang trên đường từ TP.HCM đi Đà Lạt.

Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 2
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 3
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 4
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 5
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 6
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 7
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 8
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 9
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 10
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 11
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 12
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 13
Bắt dàn xe mô tô khủng mang biển số nước ngoài ảnh 14
10 chiếc mô tô đang bị giữ tại đội CSGT Rạch Chiếc
10 chiếc mô tô đang bị giữ tại đội CSGT Rạch Chiếc.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.