Bắt đầu tử hình bằng tiêm thuốc độc

Bắt đầu tử hình bằng tiêm thuốc độc
TP - Sáng 6/8, việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đã được thực hiện tại Trại giam Công an Hà Nội. Tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, quê Mê Linh, Hà Nội).

> Thi hành án tử hình đầu tiên bằng tiêm thuốc độc
> Cuộc gặp của mẹ con tử tù 9X trước ngày tiêm thuốc độc

Theo hồ sơ, năm 2009, sau khi giết, cướp tài sản của chị Bùi Thị Nguyệt, một nhân viên bán xăng, Tuấn cùng đồng bọn ném thi thể nạn nhân xuống mương nước rồi bỏ trốn. Một năm sau, Tuấn bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

Sáng qua, Tuấn bị lực lượng chức năng đưa tới nơi thi hành án và tiêm 3 mũi thuốc độc (gây mê, làm tê liệt hệ thần kinh, cơ bắp và ngừng hoạt động tim). Sau đó, thi thể tử tù được bàn giao cho gia đình an táng.

Theo Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực từ 1/7/2011, Việt Nam bỏ áp dụng tử hình bằng xử bắn mà thay bằng tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong khâu chuẩn bị thuốc độc, lực lượng thi hành án và cơ sở vật chất nên việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc bị kéo dài.

Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung về thi hành án tử hình và quy định thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại: thuốc làm mất tri giác, thuốc liệt hệ vận động và thuốc làm ngừng hoạt động tim... Sau một thời gian chuẩn bị, Hà Nội là địa phương đầu tiên đủ điều kiện thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG