Bắt đoàn xe chở gỗ 'khủng' vượt cửa khẩu vào Nghệ An

Bắt đoàn xe chở gỗ 'khủng' vượt cửa khẩu vào Nghệ An
TPO - Phát hiện đoàn xe chở gỗ từ Lào vượt cửa khẩu vào Nghệ An, lực lượng công an đã chốt chặt kiểm tra nhưng các tài xế đã khóa xe rồi bỏ đi.

Sáng 9.4, Trung tá Phan Gia Ngân, phó đội trưởng - Đội CSGT 1/7 (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, lúc 22giờ tối 7/4, đội CSGT 1/7 nhận được tin báo từ lực lượng CSGT Công an huyện Tương Dương là hiện trên QL7 “xuất hiện” một đoàn xe tải mang biển số Lào chở gỗ từ nước bạn qua cửa khẩu Nậm Cắn vào Việt Nam đang nối đuôi trên QL 7.  

Lực lượng CSGT lập tức đến hiện trường thì phát hiện 8 chiếc xe biển Lào và đã yêu cầu dừng trên Quốc lộ 7 để kiểm tra giấy tờ theo yêu cầu. Tuy nhiên, tất cả 8 tài xế và các phụ xe đều là người Lào, không hợp tác với lực lượng CSGT để kiểm tra. Họ khóa xe lại sau đó bỏ đi.

Đến 13giờ ngày 8/4, các tài xế này mới chịu lái xe về bến xe của huyện Đô Lương để xử lý. Tuy nhiên, tại đây các tài xế người Lào không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ gỗ trên xe nên lực lượng chức năng chưa thể kiểm tra tải trọng xe để xử lý. 

Chiều 9.4, Trung tá Phan Gia Ngân – Phó đội trưởng Đội  CSGT 1/7 (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện tại 8 tài xế người Lào vẫn chưa xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ gỗ trên xe nên lực lượng chức năng chưa thể kiểm tra tải trọng xe để xử lý. 

Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho Sở GTVT phối hợp với Sở Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý đoàn xe gỗ quá tải trên QL 7.

Trước đó, ngày 5/3, sau khi qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn), một đoàn xe khác cũng mang biển Lào  gồm 11 chiếc chở gỗ được che bạt kín tiếp tục đi vào Nghệ An cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tất cả 11 lái xe ở đoàn xe này cũng đều là người mang quốc tịch Lào nên việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. 

MỚI - NÓNG