Bắt đối tượng bắt cóc, sát hại một học sinh lớp 3

Bắt đối tượng bắt cóc, sát hại một học sinh lớp 3
TP - Ngày 20/8, Công an huyện Di Linh đã bắt và chuyển giao Lê Văn Phương (20 tuổi, trú tại thôn 7, Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng) cho Công an Lâm Đồng để điều tra về hành vi sát hại cháu Nguyễn Thị Mỹ Duyên (8 tuổi, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Gia Hiệp).

Bước đầu Phương khai nhận đã lôi Duyên vào vườn cà phê trói lại nhằm tống tiền gia đình của bé. Tuy nhiên, do Duyên la khóc nên Phương sợ chuyện bị lộ và đã dùng dây xiết cổ bé.

Theo anh Nguyễn Thắng Lam (bố của nạn nhân), giờ tan trường là 16 giờ 45 phút và thông thường khoảng 15 phút sau thì Duyên đạp xe về đến nhà; thế nhưng vào ngày 19/8, mãi đến gần 18 giờ mà chưa thấy bé đâu.

Gia đình và bà con hàng xóm đã chia nhau đi tìm kiếm khắp các ngã đường và đến 18giờ 30 phút thì phát hiện cháu nằm bất động trong một rẫy cà phê cách nhà khoảng 100m.

Cháu Duyên được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.   

MỚI - NÓNG