Vụ phá “động lắc” UFO ở Hải Phòng:

Bắt đối tượng “bỏ quên” súng ở sàn nhảy

Bắt đối tượng “bỏ quên” súng ở sàn nhảy
TP - Như Tiền phong đã đưa tin, 22 giờ 30 đêm 29/2, CATP Hải Phòng và Cục CSĐT tội phạm về Ma túy, Bộ CA tập kích triệt phá “động lắc” UFO Club được coi là tụ điểm ăn chơi, hàng đầu đất Cảng số 9 đường Thiên Lôi (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, HP).
Bắt đối tượng “bỏ quên” súng ở sàn nhảy ảnh 1
CA tập kích triệt phá “động lắc” UFO Club. Ảnh : TP

Một trong những tang vật lực lượng CA thu giữ tại hiện trường là 1 khẩu súng ngắn quân dụng và 6 viên đạn.

Ngày 6/3, CATP Hải Phòng đã bắt giữ Ngô Trọng Ngọc (36 tuổi, trú tại ngõ 52, đường Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, HP) là “chủ” của khẩu súng ngắn đã được “bỏ quên” tại “động lắc” UFO khi lực lượng CA bất ngờ tập kích “động lắc” về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan CA, Ngọc khai nhận mỗi lần đến sàn nhảy thường mang theo khẩu súng để... ra oai và phòng thân. Khi lực lượng CA tập kích, Ngọc hoảng sợ và vứt khẩu súng và đạn xuống sàn nhảy nhằm phi tang. Hiện, CATP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc khẩu súng quân dụng này.

Trao đổi với PV về “động lắc” UFO, Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, Nguyễn Hữu Quân cho biết, UFO Club đã nhiều lần bị xử phạt hành chính. Việc hoạt động của vũ trường UFO thời gian qua là trái pháp luật. Lãnh đạo quận Ngô Quyền thường xuyên chỉ đạo, giao cho CA quận Ngô Quyền và phường Đằng Giang kiểm tra.

Sự việc xảy ra chúng tôi rất bất ngờ. Chính quyền địa phương chưa thực sự sâu sát. Về việc này, chúng tôi sẽ kiểm điểm đoàn kiểm tra liên ngành 814 của quận. Ông Quân cũng cho biết, việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể của quận Ngô Quyền và phường Đằng Giang chưa tiến hành (?).

Chiều 7/3, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến thăm và biểu dương những chiến công đặc biệt xuất sắc liên tiếp vừa qua trong phòng chống tội phạm hình sự của CATP Hải Phòng.

Phó Thủ tướng trao phần thưởng của Ủy ban quốc gia phòng chống ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS tặng Ban Giám đốc CATP Hải Phòng 15 triệu đồng, CA quận Lê Chân 15 triệu đồng và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma tuý, CATP Hải Phòng 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG