Bắt đối tượng “chăn dắt” gái, thu giữ hơn 1kg ma túy đá

Bắt đối tượng “chăn dắt” gái, thu giữ hơn 1kg ma túy đá
TPO - Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường, công an thu giữ thêm hơn 1,15kg ma túy đã cùng nhiều tang vật liên quan. Cường trước đây từng có thời gian dài cung cấp “chân dài” và làm bảo kê cho các đối tượng trộm cắp ở quán massage.

Ngày 13/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đang củng cố chứng cứ để khởi tố Trần Văn Cường (35 tuổi, trú phường Đằng Lâm, quận Hải An) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó trưa 12/10, tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh (quận Lê Chân), PC47 đã bắt quả tang Cường đang mang 24 gam ma túy đá đi bán cho khách. 

Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường tại phường Đằng Lâm, công an thu giữ thêm hơn 1,15kg ma túy đã cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo PC47, Cường là đối tượng có quan hệ xã hội phức tạp, trước đây từng có thời gian dài cung cấp “chân dài” và làm bảo kê cho các đối tượng trộm cắp, móc túi tại quán các massage dọc tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên, do hoạt động cung cấp gái, bảo kê không hiệu quả, Cường đã chuyển hướng sang cung cấp ma túy đá. 


Địa bàn hoạt động mua bán ma túy của Cường thường là khu vực bờ đê Nghĩa Xá, Vĩnh Niệm (quận Lê Chân). Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.