Bắt đối tượng chém 2 cán bộ Công an trọng thương

Bắt đối tượng chém 2 cán bộ Công an trọng thương
Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Văn Sơn (Sơn chức), (29 tuổi), trú ở phố Ngọc Mai, Quảng Thành, TP Thanh Hóa và Trịnh Văn Thắng (Thắng đương), (27 tuổi), trú ở phố Thành Mai, phường Quảng Thành về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng chém 2 cán bộ Công an trọng thương ảnh 1

Hình ảnh các đối tượng dùng dao tấn công lực lượng cảnh sát được nhân dân ghi lại.

Hai đối tượng trên đều không có nghề nghiệp, nghiện ma túy, nghi nhiễm HIV. Trước đó, khoảng 11h ngày 21/4, Công an phường Quảng Thành nhận được tin báo trên phố Thành Mai đang xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên nên phân công Thiếu úy Lương Xuân Thắng và Thượng sĩ Nguyễn Đức Thành đến giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, đồng chí Thắng và Thành xác định, do mâu thuẫn cá nhân nên một số đối tượng đã xô sát, đập phá tài sản tại quán bia của gia đình anh Trịnh Văn Ngát sau đó đã bỏ đi.

Khi hai đồng chí Thành và Thắng đang lập biên bản thì Sơn và Thắng quay lại dùng dao, búa bất ngờ tấn công, các anh đã giữ được 1 đối tượng nhưng tên còn lại dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Thành và anh Thắng để giải cứu đồng bọn, khiến cả hai anh bị thương.

Công an phường Quảng Thành đã tăng cường 1 tổ công tác đến giải quyết, hai đối tượng trên bỏ trốn. Tổ công tác đã đưa hai đồng chí đi cấp cứu, hai anh bị thương khá nặng, bị chém nhiều nhát trên cơ thể.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ, Thắng, Sơn tham gia trong cuộc xô xát, đập phá tài sản tại quán bia của gia đình anh Ngát trước đó. Ngoài bắt giữ Thắng, Sơn, Cơ quan điều tra còn làm rõ 1 số đối tượng khác có liên quan đến vụ án, đang làm rõ hành vi của đối tượng này.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.