Bắt đối tượng cuối cùng trong nhóm sát thủ

Bắt đối tượng cuối cùng trong nhóm sát thủ
TP - Chiều 19-2, Thượng tá Phí Văn Minh - Trưởng Công an TP Hạ Long cho biết, các trinh sát đã bắt được Nguyễn Bình Dương (còn gọi là Phúc Lơ, SN 1993, trú khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Đây là đối tượng cuối cùng (bị Công an Quảng Ninh ra lệnh truy nã đặc biệt vào ngày 3-1) liên quan đến vụ dùng súng hoa cải nã đạn vào một quán ăn đêm ở TP Hạ Long khiến hai người chết và ba người khác bị trọng thương.

Bắt đối tượng cuối cùng trong nhóm sát thủ ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Bình Dương

Đêm 10-10-2009, nhóm của Ngô Thanh Nghị (SN 1984, trú phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau với nhóm của Nguyễn Tiến Minh (tức Minh Bò, SN 1979, trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), khiến một số đối tượng trong nhóm của Nghị bị thương phải đi cấp cứu.

Để trả thù, Nghị tập hợp đồng bọn (trong đó có Phúc Lơ) mang dao và súng bắn đạn hoa cải đi giải quyết đối thủ.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 11-10, các đối tượng này nhìn thấy một nhóm thanh niên đang ăn đêm tại quán Huyền Diệu ở phố Anh Đào thuộc khu 2, phường Bãi Cháy.

Cho rằng những người này thuộc nhóm Minh Bò, nhóm của Nghị đã xả súng, khiến hai người thiệt mạng và làm ba người khác bị thương nặng.

Từ chiều 18 đến rạng sáng 19-11-2009, tại Hà Nội và Quảng Ninh, lực lượng công an đồng loạt bắt gọn Nghị và 15 đồng bọn. Riêng Phúc Lơ bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt đối tượng cuối cùng trong nhóm sát thủ ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng rạng sáng ngày 11-10-2009

Giáp Tết Canh Dần, Phúc Lơ mò về nhà ăn Tết nhưng đã bị trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hạ Long tiếp cận và bắt gọn tại một quán nước thuộc khu 2, phường Bạch Đằng.

Trước khi tham gia vụ nổ súng đẫm máu trên, tối 24-8-2009, tại nhà nghỉ Trà My ở khu 6, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Phúc Lơ cùng một nhóm thanh niên dùng kiếm, tuýp nước đâm chém anh Đặng Trường Trung (SN 1992, trú phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), khiến nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 39%. Trong vụ này, Phúc Lơ cũng thoát khỏi sự truy bắt của công an.

Liên quan đến vụ án, Thượng tá Minh cho biết thêm, cơ quan điều tra đã thu được ba khẩu súng bắn đạn hoa cải của nhóm Ngô Thanh Nghị. Riêng Minh Bò bị bắt về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 14-1, TAND TP Hạ Long đã tuyên phạt Minh Bò 15 tháng tù giam về tội danh trên. 

MỚI - NÓNG